Saigon Shipyad đã khắc phục gần 40 tỉ đồng bảo hiểm xã hội

(PLO)- Đại diện phòng nhân sự Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn-Saigon Shipyard (quận 2, TP.HCM), xác nhận nơi này đã đóng gần 40 tỉ đồng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và tiền lãi phát sinh. 

Đại diện công ty này thông tin thêm, thời gian qua do khó khăn về tài chính nên công ty chậm đóng các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của hàng trăm lao động. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2018, các nhà đầu tư của các dự án đã ký kết trước đó đã bơm tiền, theo đó công ty tiếp tục khởi động lại các dự án cũ và triển khai thêm các dự án mới.

"Từ nguồn tài chính được bơm, các khoản bảo hiểm đã được giải giải ngân, chốt đóng cho người lao động. Trước đó, trong lúc khó khăn công ty cũng linh hoạt giải quyết các chế độ lương, bảo hộ, khám bệnh cho người lao động" - đại diện phòng nhân sự công ty nói. 

Do tình hình khó khăn về tài chính, chậm đóng BHXH nên có hơn 100 lao động đã nghỉ việc. Hiện có khoảng 600 công nhân vẫn đang tiếp tục làm việc tại công ty.

Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh từ tháng 6-2017, công nhân lao động ở công ty này bức xúc do công ty chậm giải quyết một số chế độ BHXH khiến người lao động không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Nhiều người nghỉ việc nhưng chưa được trả sổ BHXH.

Chưa hết, từ đầu năm 2017, công nhân lao động công ty không được nhận sữa đúng quy định (công ty có nhiệm vụ cung cấp sữa cho người lao động bồi dưỡng sau mỗi ngày làm việc, do môi trường làm việc độc hại).

Bất bình vì công ty chậm đóng BHXH, 800 công nhân lao động đã ngưng việc, yêu cầu công ty giải quyết các quyền lợi của họ. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng của quận 2 và TP.HCM đã có mặt cùng đại diện ban giám đốc Công ty Saigon Shipyard giải quyết vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.