‘Sa tặc’ tung chiêu mới đối phó công an

(PL)- Chiêu mới của “sa tặc” là vừa cho tàu chạy chậm, vừa hút cát hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Thượng tá Lê Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh Bến Tre, cho biết mới đây một tổ công tác thuộc Phòng CSMT bắt quả tang một tàu khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông với mánh khóe mới hết sức tinh vi.

Cụ thể, trong lúc tuần tra trên sông Hàm Luông, tổ công tác bắt quả tang Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Văn Bướn và Nguyễn Văn Khánh (cùng ngụ xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm) vận hành tàu sắt tải trọng khoảng 300 tấn không biển kiểm soát đang khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông đoạn thuộc xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc. Làm việc với công an, những người này khai nhận vừa điều khiển tàu sắt chạy chậm, vừa tiến hành hút cát từ lòng sông lên tàu hòng qua mắt công an. Hiện chiếc tàu trên đã bị lực lượng chức năng tạm giữ cùng tang vật để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Một tàu vừa chạy vừa hút cát trên sông Hàm Luông bị bắt quả tang trộm cát. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo Thượng tá Minh, đây là lần đầu tiên công an tỉnh phát hiện tàu chế thiết bị vừa chạy vừa hút cát. “Đây là thủ đoạn mới và hết sức tinh vi của các đối tượng khai thác cát trái phép” - Thượng tá Minh nhấn mạnh.

Phòng CSMT Công an tỉnh Bến Tre cho biết do lợi nhuận vô cùng lớn từ nguồn cát khai thác trái phép nên dù liên tục bị lực lượng chức năng bắt, xử phạt nhưng “sa tặc” vẫn hoạt động. Ngoài thuê người cảnh giới, gọi điện thoại báo tin giả có trộm cát nơi này nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng để hút trộm cát nơi khác, một số trường hợp tàu cát đã thiết kế bộ phận giảm thanh trong lúc vận hành hút cát nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện…

Mới đây, tại cuộc họp sơ kết công tác quản lý khoáng sản quý I-2019, ông Lê Văn Đáo, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, thông tin: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng khai thác cát trái phép có nhiều hình thức chống đối quyết liệt hơn, thủ đoạn tinh vi hơn. Công an tỉnh Bến Tre đang mở đợt cao điểm truy quét “sa tặc”. Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 3-5 đến 31-7.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh Bến Tre, trong quý I-2019, lực lượng toàn tỉnh đã phát hiện 147 trường hợp khai thác cát trái phép; xử lý 269 đối tượng vi phạm với hơn 3,6 tỉ đồng. Trong số này, Phòng CSMT công an tỉnh đã đề nghị khởi tố hình sự ba trường hợp. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.