Ruột bút bi 11 cm cắm vào dạ dày vì thanh niên lỡ dại nuốt thử

(PLO)- Khi nuốt chiếc ruột bút bi dài 11cm, thanh niên mong khi đi vệ sinh sẽ ra nhưng ngày càng đau bụng nhiều. 

Ngày 24-3, tin từ BV An Bình (TP.HCM) cho hay vừa tiếp nhận nam thanh niên (25 tuổi, ngụ quận 8) trong tình trạng đau bụng nhiều, đặc biệt vùng thượng vị. Khai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết cách đây 2 tuần, nam thanh niên vô tình nuốt một chiếc ruột bút bi dài hơn 10cm. Sau đó, bệnh nhân thấy ngày càng đau nhiều và mong đi vệ sinh sẽ loại ra chiếc ruột bút này nhưng không thấy nên vào phòng khám của bệnh viện khám.

Chiếc ruột bút bi 11 cm được lấy ra. Ảnh: BSCC


Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ Khoa ngoại của BV cho làm các xét nghiệm gồm chụp X-quang, cho siêu âm ổ bụng và thấy có dị vật giống ruột bút bi kẹt lại trong dạ dày. Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định nội soi để lấy dị vật ra.

Trong quá trình nội soi vùng hang vị, các bác sĩ nhận thấy chiếc ruột bút bi cắm hai đầu vào hai thành dạ dày, khả năng gây thủng và dính dạ dày cao. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp ra. Ca mổ gắp dị vật diễn ra khoảng 20 phút với sự thận trọng hết mức để tránh làm thủng dạ dày

Nội soi dạ dày cho thấy ruột bút bi cắm vào hai thành của dạ dày. Ảnh: BSCC

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Tiếng, Trưởng Khoa tiêu hóa BV An Bình trực tiếp thăm khám và nội soi lấy dị vật cho bệnh nhân, cho hay bệnh viện thỉnh thoảng tiếp nhận các trường hợp dị vật đi lạc vào các bộ phận cơ thể. Trong trường hợp hóc dị vật là mảnh xương nhỏ thì có thể nuốt cơm nguội hoặc nhai rau muống cho dị vật trôi xuống. Tuy nhiên, đối với dị vật lớn, người dân vẫn áp dụng theo cách dân gian như móc họng là không nên, ngành y tế không khuyến cáo phương pháp này. Thay vì đó, người dân nên đến cơ sở y tế được trang bị phương tiện nội soi để được khám và sử dụng dụng cụ chuyên dụng lấy ra, tránh gây tổn thương các bộ phận trong cơ thể. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.