Ruộng lúa, nương ngô đổ bộ Phú Mỹ Hưng

(PLO) - Suốt ba tháng nay trong lòng khu đô thị Phú Mỹ Hưng bỗng mọc lên những cánh đồng lúa, rẫy ngô, vườn bầu, luống dưa tươi tốt. Những cây trái, rau lúa nhà nông này đã được ươm hạt, chăm bón tại chỗ để chuẩn bị cho hội chợ hoa xuân Tết Ất Mùi 2015 ở nơi đây.

 
Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng chạp âm lịch cho đến ngày mồng 6 Tết tại khu vực The Cresscent khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.

 
Hội chợ có khuôn viên rộng đến 7ha, mang môt không gian ngập tràn văn hóa đồng quê với chủ đề “Mùa gặt”.

 
Điểm đặc biệt của hội chợ lần này là tất cả những gì thuộc về đồng quê như nhà tranh vách đất, ruộng lúa, luống dưa, vườn bầu, vườn cải… đều được tạo lập như thật để trẻ con thành phố cảm nhận đúng đời sống, quang cảnh đồng quê.


Ruộng lúa, nương ngô đổ bộ Phú Mỹ Hưng ảnh 4
 
Hội chợ được chia làm bốn khu vực chính: 

+Khu vực Đường xuân – Mùa vàng về phố: Là cung đường chính của hội chợ dài 700m, được biến thành một cánh đồng lúa chín vàng chờ gặt. Khung cảnh mùa gặt như chủ đề chính của hội chợ được tái hiện lại với hình ảnh mô phỏng việc cắt lúa, gánh lúa, đập lúa, phơi lúa với những hình ảnh gắn liền cùng đồng ruộng như cây rơm, bồ đập lúa, bù nhìn, nông cụ… 

+Khu vực Bến xuân – Thuyền hoa  xuôi ngược: Khu vực mặt nước rộng lớn của hồ bán nguyệt nơi đây được dựng thành cảnh thuyền hoa san sát. Ven hồ có bến thả hoa đăng cầu bình an cho du khách. Trên nhà thủy tạ có chương trình đờn ca tài tử kéo dài suốt hội chợ.

Khu vực Vườn xuân – Mùa hoa cải: Điểm nhấn của Vườn xuân sẽ là một cánh đồng hoa cải vàng rộng 1.500m2. Tại đây cũng tạo lập một bộ sưu tập phong phú những loại hoa trái mộc mạc của miền quê Việt như dàn bầu, bí, mướp, dưa… Ngoài ra con có một chuồng dê thật nhân năm con dê.

Khu vực Góp xuân – Kỳ hoa dị thảo: Ngoài nhiều loại kỳ hoa dị thảo của nhiều nghệ nhân hoa cảnh khắp nơi đem về triển lãm, khu vực này còn lần đầu tiên trưng bày bộ sưu tập 20 giống cây ăn côn trùng – cây ăn thịt chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. Đáng chú ý nơi đây cũng trưng bày  hai cây me cảnh 150 tuổi đã lập kỷ lục Việt Nam.

Ngoài ra hội chợ còn có các khu vực mua sắm – giải trí với  500 gian hàng hoa kiểng, 200 gian hàng chợ tết với chương trình ca nhạc hằng đêm có mặt nhiều ca sĩ nổi tiếng.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.