Rước họa khi cho bi vào “của quý”

Nhiều người cho rằng tăng kích cỡ dương vật bằng cách cho các dị vật hoặc bơm các loại chất lỏng vào “của quý” sẽ tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục.

Hai viên bi nhựa được cho vào dương vật - Ảnh: Ngọc Hiển 

Chưa có tài liệu khoa học nào trên thế giới khẳng định điều đó, trong khi tại VN đã có nhiều trường hợp dương vật bị biến dạng, nhiễm trùng và hoại tử do bỏ bi, bơm chất lỏng vào dương vật.

Chúng tôi đã chứng kiến việc làm này trên một con tàu đánh bắt xa bờ. Trên tàu có 23 thuyền viên thì có đến sáu thuyền viên cho biết đã cho bi vào dương vật! Mỗi người thường nhét 1-2 viên, cá biệt có người cho đến 6 viên bi có đường kính gần 1cm vào dương vật.

Ngư dân N.V.H. (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết thấy các thuyền viên trên tàu bỏ bi nên cũng làm theo, tự cho hai viên bi nhựa vào dương vật chứ chưa biết có tăng khoái cảm cho vợ lúc quan hệ tình dục hay không.

PGS.TS.BS Lê Đình Khánh - phó trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Trung ương Huế, khuyến cáo việc các ông tự ý đưa các loại bi sắt, bi nhựa hoặc thủy tinh vào dương vật là hết sức nguy hiểm bởi các chất này không phải do ngành y tế sản xuất.

Theo bác sĩ Khánh, nhiều người nghĩ rằng đưa các loại dị vật này vào dương vật để tăng kích thước, độ ma sát khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chưa có minh chứng nào về khoa học khẳng định việc cho bi vào dương vật làm tăng khoái cảm với nữ giới.

Trong khi đó, đã có nhiều trường hợp dương vật có bi gây đau cho nữ giới khi quan hệ tình dục. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Bên cạnh đó, hậu quả của việc cho các dị vật vào dương vật luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây nhiễm trùng cho nam giới, dễ lây lan các căn bệnh qua đường tình dục như HIV, thậm chí có nhiều trường hợp biến chứng gây hoại tử da rất nặng nề.

Bác sĩ Khánh cho biết Bệnh viện Trung ương Huế đã phát hiện nhiều trường hợp bệnh nhân nhét bi bằng thủy tinh vào dương vật, phần lớn ở lứa tuổi trung niên.

Hiện tại bác sĩ Khánh đang điều trị cho một bệnh nhân nam, 44 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế, cho hai viên bi sắt vào dương vật đã 20 năm, hiện nay xuất hiện tình trạng tiểu ra máu phải mổ và điều trị dứt điểm. 

Theo NGỌC HIỂN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.