Rừng thông Lâm Đồng lại bị “bức tử” bằng hóa chất

(PLO)- Hầu hết những vết chặt trên thân cây còn rất mới, vẫn ứa nhựa. Lực lượng chức năng còn thu giữ được một số vỏ chai hóa chất là thuốc trừ cỏ tại hiện trường.

Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện hàng chục cây thông ba lá bị “bức tử” bằng hóa chất tại khoảnh 8, tiểu khu 442 thuộc địa bàn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý. Hầu hết những vết chặt trên thân cây còn rất mới, vẫn ứa nhựa. Lực lượng chức năng còn thu giữ được một số vỏ chai hóa chất là thuốc trừ cỏ tại hiện trường.

Khu vực rừng thông bị “bức tử” thuộc tiểu khu 442. Ảnh: TTXVN

Qua kiểm kê, tổng cộng có 76 cây thông đã bị vật sắc nhọn chặt vào thân cây để đổ hóa chất khiến cây chết từ từ. Tổng diện tích rừng thông bị “bức tử” trong khoảng 3.800 m2; trong đó diện tích rừng tự nhiên là 2.800 m2 và khoảng 1.000 m2 rừng thông ba lá trồng từ năm 2012.

Được biết khu vực rừng thông bị “bức tử” chỉ cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Phú Ngãi 1 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri) khoảng 1 km.

Hiện UBND huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri, UBND xã Lộc Phú điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ việc trên.

Báo Lâm Đồng online ngày 11-9 cũng đưa tin liên quan vụ gần bốn ha rừng thông tại xã Phi Liêng, huyện Ðam Rông bị đầu độc, chặt phá diễn ra trong thời gian dài (từ đầu năm 2017 đến nay), các sở ngành liên quan đã phối hợp với UBND huyện Đam Rông vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Hiện trường rừng thông bị cưa hạ trái phép tại xã Phi Liêng. Ảnh: Lâm Đồng online

Tính đến thời điểm này, ít nhất hai cán bộ quản lý bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm gồm: ông Hoàng Trần Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng kiêm Trưởng Ban Lâm nghiệp xã và ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý tiểu khu 216 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng. Cả hai ông đều bị đình chỉ công tác 15 ngày để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vì để mất rừng.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông đã khởi tố vụ án vụ chặt phá, đầu độc rừng thông ba lá bằng chất độc tại khu vực tiểu khu 216, lâm phần nằm trên địa bàn xã Phi Liêng, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, có 1.015 cây thông đã bị cưa hạ (187 cây rừng tự nhiên, 828 cây thuộc rừng trồng năm 1997), số cây bị đổ hóa chất chết và đang chờ chết là 556 cây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.