Rửa mũi nhầm thuốc tẩy nốt ruồi, bé 5 tuổi phải nhập viện

(PLO)- Dùng nhầm thuốc tẩy nốt ruồi của người thân, đựng trong lọ thuốc nhỏ mũi, người mẹ vô tình làm hại con.

Một bé trai, 5 tuổi ngụ huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa được các bác sĩ Khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt cấp cứu thành công sau khi bị gia đình nhỏ nhầm thuốc tẩy nốt ruồi vào mũi.

Theo lời kể từ gia đình, để bảo vệ sức khỏe cho con, cả nhà vẫn thường xuyên vệ sinh mũi họng cho bé bằng nước muối sinh lý, loại dung dịch natri chloride 0,9%, đựng trong lọ nhỏ.

Vừa qua, khi bé bị sổ mũi, mẹ bé lấy một lọ trông như đựng nước muối sinh lý nhỏ cho con thì bé khóc thét lên. Kiểm tra lại, cả nhà tá hoá khi biết đó là thuốc tẩy nốt ruồi do người thân của bé mới đi xin về dùng.

Bệnh nhi ngay lập tức được đưa tới Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Bệnh nhi được khám lại sau 3 ngày điều trị tại BV. ẢNH: BVCC

Tại Trung tâm Sản Nhi, bệnh nhi đã được rửa mũi bằng nước muối sinh lý để hoà loãng nồng độ ba-zơ. Khi tiến hành nội soi đánh giá tổn thương, các bác sĩ nhận thấy toàn bộ niêm mạc mũi, vòm, họng của trẻ bị loét. Vùng hầu họng và thanh quản ở sâu hơn chưa thấy tổn thương.

Bệnh nhi dùng kháng sinh chống nhiễm trùng và đặt merocel hốc mũi hai bên đề phòng sẹo dính. Do được phát hiện và xử trí kịp thời, các tổn thương vùng mũi họng của trẻ nhanh chóng hồi phục và được xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Qua sự việc này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần xem kỹ nhãn mác, cách sử dụng bất cứ thuốc gì trước khi dùng cho trẻ nhỏ, không nên sử dụng thuốc mà mình không được kiểm soát. Tuyệt đối không để chung các loại hóa chất trong tủ thuốc gia đình hoặc ở vị trí dễ lấy do tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao.

Nếu không may nhỏ nhầm hóa chất vào mũi trẻ, bố mẹ cần bình tĩnh. Có thể sơ cứu ban đầu bằng cách rửa mũi trẻ bằng nước muối sinh lý hoặc nước nguyên chất vô khuẩn để làm loãng, rửa trôi lượng hóa chất tồn dư. Sau đó đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để có những bước xử trí phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.