Rối với bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

(PLO)- Nhiều giáo viên không đồng tình với việc thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hiện chưa thống nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-2-2021, Bộ GD&ĐT ban hành cụm thông tư 01, 02, 03, 04 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, cụm thông tư trên đã gây phát sinh nhiều bất cập, khó khăn cho cơ sở và bức xúc trong giáo viên (GV).

Nhiều vấn đề phát sinh

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với GV từ Thông tư 20, 21, 22/2015 sang Thông tư 01, 02, 03/2021 ở một số chức danh nghề nghiệp khi chuyển cùng hạng thì việc xếp lương chuyển thành nâng ngạch lương, cụ thể:

Bậc tiểu học: Hạng III cũ sang hạng III mới xếp lương từ lương B (trung cấp) sang A1 (chuyên viên).

Bậc tiểu học, trung học: Hạng II cũ sang hạng II mới xếp lương từ lương A1 (chuyên viên) sang A2.2 (chuyên viên chính).

Ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, cho biết quận bắt đầu triển khai các thông tư từ tháng 11-2022, bắt đầu từ GV ở bậc mầm non, sau đó là GV tiểu học và THCS.

“Khi thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, tôi thực hiện theo đúng tinh thần của văn bản, căn cứ đề án vị trí việc làm cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn liên quan đến thực hiện nhiệm vụ để bổ nhiệm chứ không phiên ngang” - ông Thanh nói.

Một tiết học của cô trò Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Một tiết học của cô trò Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo ông Thanh, thông tư mới quy định GV hạng II sẽ làm nhiệm vụ của cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nên sau khi được bổ nhiệm hạng II, GV sẽ phải làm nhiệm vụ của hạng đó. Vì vậy, chỉ những GV nào có khả năng làm nhiệm vụ tổ trưởng, khối trưởng mới được bổ nhiệm lên hạng II, còn lại chuyển qua hạng III.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều GV ở quận Gò Vấp không đồng tình vì họ cho rằng trước đó theo thông tư cũ không như vậy. GV cũng đặt câu hỏi: “Tại sao một số quận khác khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương thì GV được phiên ngang từ hạng II cũ sang hạng II mới mà quận Gò Vấp thì không được? Điều này có công bằng với GV đang công tác tại quận Gò Vấp không?”.

Về vấn đề này, ông Thanh giải thích: Thông tư 01, 02, 03 quy định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương phải căn cứ vào Đề án vị trí việc làm của nhà trường được UBND quận phê duyệt. Sau khi Đề án vị trí việc làm được phê duyệt thì hiệu trưởng mới xây dựng phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương. Theo Đề án vị trí việc làm, mỗi trường chỉ cần một số GV làm nhiệm vụ hạng II nên hiệu trưởng chỉ bổ nhiệm đủ số lượng GV hạng II cần thiết để làm nhiệm vụ. Do đó không thể thực hiện phiên ngang khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Sở GD&ĐT TP.HCM phản hồi

Liên quan đến việc thực hiện ba thông tư mới trên, Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn.

Theo Sở GD&ĐT, mỗi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đều có quy định về nhiệm vụ; tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn từng hạng chức danh nghề nghiệp GV trong các thông tư trên là những công việc GV phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng (nếu nhà trường được giao và GV được hiệu trưởng phân công triển khai nhiệm vụ). Do đó, khi bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp không căn cứ vào các nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm.

Nếu nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp GV mà trường không được giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về phân công nhiệm vụ cho GV, GV phải chấp hành nhiệm vụ theo phân công của hiệu trưởng.

Sở GD&ĐT chủ động tham mưu với UBND tỉnh để phối hợp với Sở Nội vụ và UBND huyện xây dựng phương án triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ.

Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ GD&ĐT

Đề cập đến thẩm quyền phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với GV, Sở GD&ĐT cho biết căn cứ Điều 6 Nghị định 106/2020 của Chính phủ, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với GV, trình UBND quận xem xét, phê duyệt hoặc cơ quan chuyên môn có chức năng được UBND quận phân cấp, giao nhiệm vụ xem xét, phê duyệt.

Sở GD&ĐT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.