Quyết không để tình trạng doanh nghiệp nợ phí công đoàn kéo dài

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp nợ phí công đoàn, lương và chậm đóng phí bảo hiểm xã hội kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động và trật tự an ninh địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết số 07/2024.

Nghị quyết này xoay quanh nội dung tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong bối cảnh mới, nhằm cải thiện các chế độ phúc lợi, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống của người lao động (NLĐ).

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, xoay quanh việc tăng cường nguồn lực tài chính, triển khai các chính sách phúc lợi thiết thực và mở rộng các chương trình hỗ trợ người lao động.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang thông tin hiện tỉnh này có hơn 220 doanh nghiệp với tổ chức công đoàn, thu hút khoảng 60.000 đoàn viên. Phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trong đó chỉ có hai doanh nghiệp có trên 10.000 lao động.

“Tuy nhiên, tình trạng nợ lương và bảo hiểm xã hội kéo dài trên ba tháng tại doanh nghiệp với quy mô vài chục lao động cũng gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh tại địa phương.

nợ phí công đoàn
Ông Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: HẢI NHI

Trước tình hình này, LĐLĐ tỉnh An Giang đã xuất quỹ hỗ trợ NLĐ. Theo đó, mỗi đoàn viên nhận 1 triệu đồng. Ngoài ra, UBMTTQ địa phương cũng hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người để mua nhu yếu phẩm, giúp NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn” - ông Giang nói.

Một vấn đề khác mà LĐLĐ tỉnh An Giang đang đối mặt là nhiều doanh nghiệp không có bản thỏa ước lao động tập thể, dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Ông Giang nhấn mạnh rằng mỗi doanh nghiệp nên có bản thỏa ước lao động tập thể nhằm tạo lợi ích cho NLĐ và đảm bảo điều kiện làm việc hợp lý.

Ngoài ra, nhiều NLĐ đã phải vay vốn từ các tổ chức tài chính để trang trải cuộc sống, điều này khiến các doanh nghiệp cũng e ngại khi ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận cho vay. Để giảm thiểu rủi ro, các doanh nghiệp thường chỉ chấp nhận hỗ trợ cho những NLĐ có khả năng hoàn trả khoản vay.

Đáng chú ý, có doanh nghiệp đã không thực hiện nghĩa vụ đóng phí công đoàn, với tổng số tiền nợ công đoàn trên 30 tỉ đồng. Sau nhiều năm, doanh nghiệp này mới trả.

chậm đóng phí.jpg
Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ thêm về giải pháp, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết LĐLĐ TP.HCM đã xây dựng đề án chống thất thu trong thu phí công đoàn. Đề án này nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, từ đó giúp tổ chức công đoàn có thêm nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Ông Tâm nhấn mạnh rằng cần khai thác hiệu quả các tiềm năng và tài sản hiện có của công đoàn. Bởi đây là nguồn lực quan trọng giúp tổ chức phát triển bền vững.

Cũng tại hội thảo, liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động, ông Dương Khánh Huy, Phó Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đề xuất cần nghiên cứu và ban hành các chế tài kiểm soát lại công tác tài chính tại các cơ sở. Nhiều doanh nghiệp hiện nay không có chứng từ tài chính đầy đủ hoặc chưa thực hiện đúng quy định về chi tiêu tài chính công đoàn đã gây khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.