Quyết chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng

(PLO)- Cứ vào cuối năm, tình trạng sản xuất, kinh doanh rượu giả, kém chất lượng, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ lại diễn biến phức tạp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tháng 12, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra việc kinh doanh rượu tại một cơ sở kinh doanh rượu thủ công tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 510 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại Lạng Sơn, đầu tháng 12, lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn cũng phát hiện hai hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống kinh doanh gần 100 lít rượu thủ công không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hai cơ sở kinh doanh này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, bị xử phạt hơn 2 triệu đồng và buộc tiêu huỷ toàn bộ số rượu không rõ nguồn gốc…

Đây chỉ là hai vụ việc được phát hiện, ngăn chặn gần đây trong số rất nhiều vụ việc đã được các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý thời gian qua.

Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn giám sát hộ kinh doanh tiêu huỷ rượu không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT Lạng Sơn

Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn giám sát hộ kinh doanh tiêu huỷ rượu không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT Lạng Sơn

Bà Chu Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cho hay, rượu là sản phẩm truyền thống không thể thiếu được trong những dịp mà Tết đến xuân về. Đối với người dân Việt Nam, lượng tiêu thụ rượu trong mỗi dịp tết đều tăng lên. Bên cạnh đó, những hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu vi phạm pháp luật trong các dịp cuối năm, Lễ tết cũng có xu hướng nhiều hơn.

Những sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, nồng độ methanol vượt ngưỡng cho phép, rượu nhập lậu không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm… sẽ gây hệ lụy lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây tổn thất kinh tế, ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến những doanh nghiệp hoạt động chân chính.

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết thời gian qua, mặt hàng rượu nói riêng và an toàn thực phẩm nói chung là lĩnh vực được Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng Cục Quản lý thị trường đặc biệt quan tâm vì có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, người dân.

Đứng trước nhu cầu cấp bách đó, Tổng cục Quản lý thị trường luôn chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc của mình, gồm cục quản lý thị trường các tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu.

Vì khi sản xuất sản phẩm rượu mà không đạt chất lượng, không đúng tiêu chuẩn được quy định, dẫn đến việc người sử dụng rất dễ bị ngộ độc, nhẹ thì ảnh hưởng đến sức khỏe, nặng thì có ảnh hưởng đến tính mạng.

Nêu thực tế kiểm tra kiểm soát, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ cho biết trong lĩnh vực sản xuất, lo ngại nhất là sản xuất rượu thủ công. Mặc dù quy định pháp luật là người sản xuất rượu thủ công phải cam kết chất lượng, thế nhưng thực tế cho thấy các vụ ngộ độc rượu chủ yếu là sử dụng rượu thủ công, rất hiếm trường hợp sử dụng sản phẩm của những nhà sản xuất có tên tuổi có uy tín.

Đối với khối kinh doanh buôn bán thì các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh rượu giả, rượu kém chất lượng để thu lợi dẫn đến chất lượng sản phẩm rượu không đảm bảo.

Để ngăn chặn hành vi sản xuất, kinh doanh rượu kém chất lượng, lực lượng quản lý thị trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, xây dựng các đợt kiểm tra về an toàn thực phẩm nói chung, đặc biệt đối với sản phẩm rượu nói riêng, đồng loạt trên 63 tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành ký cam kết, tuyên truyền đến các hộ sản xuất, doanh nghiệp, người kinh doanh hiểu được tác hại của việc sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Từ đó hạn chế các hành vi vi phạm trong việc sản xuất và kinh doanh rượu. Đồng thời, Tổng cục Quản lý thị trường cũng tuyên truyền cho người dân nên mua những sản phẩm rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.