Quyền học tập của người khuyết tật: Phải đi vào thực tế

(PLO)- PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp nhấn mạnh, quyền học tập của người khuyết tật cần được thực thi thực tế, đảm bảo tiếp cận giáo dục bình đẳng và cơ hội phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-12, trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội Vượt Sóng 2025 với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ”, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức tọa đàm “Người khuyết tật và quyền giáo dục của người khuyết tật”, mở đầu chuỗi hoạt động thúc đẩy quyền tiếp cận giáo dục cho người khuyết tật.

người khuyết tật (4).jpg
Học sinh được hướng dẫn tham gia các hoạt động vui chơi tại buổi lễ. Ảnh: HN

Chia sẻ tại tọa đàm, PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, những năm qua Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã nỗ lực hoàn thiện chính sách, mở rộng dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ quyền của người khuyết tật, đặc biệt là quyền được giáo dục.

người khuyết tật (5).jpg
PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: HN

Tuy nhiên, người khuyết tật vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm, giao thông cũng như các rào cản về thái độ và nhận thức của cộng đồng.

Tại tọa đàm, PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh rằng để người khuyết tật có thể tham gia thị trường lao động, trước hết họ phải được bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đây là nền tảng quan trọng giúp trang bị kiến thức và kỹ năng.

người khuyết tật.jpg
PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: HN

Theo PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp, dù người khuyết tật còn hạn chế về năng lực và khả năng tự chủ, điều đó không làm giảm giá trị hay quyền của họ trong xã hội.

Những bước tiến trong Pháp luật Việt Nam đã thể hiện sự thay đổi trong cách nhìn nhận, chuyển từ quan điểm “hỗ trợ” sang khẳng định bình đẳng, quyền con người và khả năng tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội của người khuyết tật.

“Việc ghi nhận quyền là chưa đủ, quan trọng hơn là tạo điều kiện để quyền đó được thực thi trên thực tế. Hiện người khuyết tật có quyền làm việc, học tập, tiếp cận dịch vụ nhưng nhiều lĩnh vực vẫn chưa bảo đảm đầy đủ, nhất là việc làm, giao thông, thông tin và công nghệ. Ở các đô thị lớn như TP.HCM, việc tiếp cận giáo dục, y tế đã được cải thiện nhưng sự chênh lệch giữa các địa phương vẫn còn lớn” - PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp chia sẻ.

PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp cho hay, thách thức hiện nay là triển khai hiệu quả các quyền này, đảm bảo người khuyết tật thực sự được hòa nhập và phát huy năng lực của mình.

Do đó, PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp nhấn mạnh, để quyền của người khuyết tật đi vào thực tế, chính sách nhà nước phải được rà soát thường xuyên. Đồng thời các cơ quan, tổ chức và cộng đồng cần phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thiện dịch vụ hỗ trợ và nâng cao năng lực thực thi ở các địa phương.

Cũng tại tọa đàm, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho biết thành phố cùng các cơ quan trung ương và địa phương đã triển khai nhiều chính sách đặc thù chăm lo cho người yếu thế, đặc biệt là trẻ em khuyết tật.

người khuyết tật (3).jpg
Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM. Ảnh: BTC

Theo đó, trẻ khuyết tật được miễn học phí, không phải đóng bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe định kỳ và hưởng các hỗ trợ hàng tháng nếu thuộc diện bảo trợ xã hội.

Sắp tới, HĐND TP.HCM sẽ ban hành nghị quyết mới, đảm bảo tất cả trẻ em khuyết tật và trẻ yếu thế được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ giáo dục kèm theo như ăn bán trú, đồng phục và các hỗ trợ khác mà không phải đóng phí. Các chính sách dành cho giáo viên và người chăm sóc các em cũng được đặc biệt quan tâm.

Ông nhấn mạnh, TP.HCM luôn ưu tiên nhóm đối tượng này và cam kết không để bất cứ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Được biết, Lễ hội “Vượt sóng” thuộc dự án cộng đồng Vượt sóng, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, thu hút gần 3.000 người, nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật.

người khuyết tật (6).jpg
người khuyết tật (1).jpg
người khuyết tật (2).jpg
Lễ hội thu hút gần 3.000 người tham gia. Ảnh: HN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.