Quy định mới về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

(PLO)- Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được đảm bảo an toàn về quyền riêng tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207/2025 quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-10-2025.

Các điều kiện được mang thai hộ

Nội dung quy định bao gồm việc hiến, nhận, lưu giữ và sử dụng tinh trùng, noãn, phôi; điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cho phép cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Nghị định quy định việc thực hiện hiến tinh trùng, noãn, phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con. Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến - người nhận.

Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế cũng như phụ nữ độc thân có nguyện vọng sinh con.

Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được đảm bảo an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

Theo Nghị định, cơ sở muốn được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ phải đảm bảo nhiều tiêu chí. Trong đó, yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và trong 2 năm gần nhất phải đạt tối thiểu 500 chu kỳ IVF mỗi năm.

Bên cạnh đó, cơ sở y tế phải có đội ngũ tư vấn gồm bác sĩ chuyên khoa phụ sản, chuyên gia tâm lý đạt trình độ đại học chuyên ngành tâm lý hoặc bác sĩ có chứng chỉ đào tạo về tâm lý, người tư vấn pháp lý có trình độ cử nhân luật trở lên. Nhân sự có thể thuộc biên chế của cơ sở y tế hoặc hợp tác theo quy định.

Thẩm quyền cho phép cơ sở y tế thực hiện mang thai hộ thuộc Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, tùy theo cơ quan quản lý trực tiếp.

Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được đảm bảo an toàn về đời sống riêng tư
Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được đảm bảo an toàn về đời sống riêng tư. Ảnh minh họa

Thủ tục mang thai hộ nhân đạo

Cặp vợ chồng vô sinh gửi hồ sơ đến cơ sở y tế được phép thực hiện mang thai hộ, gồm: Đơn đề nghị, giấy tờ chứng minh quan hệ thân thích giữa hai bên (anh, chị, em ruột hoặc con chú, bác...), giấy tờ chứng minh người mang thai hộ đã từng sinh con, giấy xác nhận của UBND cấp xã và thỏa thuận mang thai hộ theo Luật Hôn nhân và gia đình.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ sở y tế sẽ tiến hành khám sức khỏe cho cả hai bên, xác nhận người vợ không thể mang thai dù áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Cùng với đó, cần đánh giá sức khỏe người mang thai hộ và tư vấn y tế, tâm lý, pháp lý trước khi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.

Trường hợp các bên không đủ điều kiện sức khỏe, trong 10 ngày làm việc, cơ sở y tế phải phản hồi bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Nghị định cũng quy định rõ người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo bao gồm: Anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì của họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.