Quỹ David Dương - cứu cánh cho người nghèo

(PLO)- Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương đã giúp nhiều hộ nông dân huyện Thủ Thừa, Long An làm kinh tế gia đình, nghề truyền thống, chăn nuôi, trồng trọt… và thoát nghèo.

Sau gần tám năm ra đời, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS) đã trở thành bạn đồng hành của nhiều bà con nông dân.

Thoát nghèo và khấm khá hơn

Tính đến nay, hàng chục hộ nông dân thông qua việc vay vốn từ Quỹ David Dương, nhiều gia đình thoát nghèo, có gia đình khá lên, hoàn vốn cho quỹ. Rồi từ đó, đồng vốn lại tiếp tục quay vòng cho những hộ khác vay để giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện kinh tế gia đình.

Mô hình trồng rau hoa màu xen canh mang lại cho gia đình chị Hằng mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Chị Lê Thị Hằng - hội viên Hội LHPN xã Mỹ Thạnh, nhân viên y tế của Trường Tiểu học Mỹ Thạnh A, huyện Thủ Thừa, Long An và anh Nguyễn Quốc Cường (chồng chị Hằng) làm công nhân. Với mức thu nhập của một nhân viên y tế và lương công nhân của chồng, gia đình chị không thể nuôi nổi hai đứa con đang tuổi ăn học. Gia đình chị cũng không có đất canh tác, phải thuê 6.500 m2 đất ruộng. Chị cho biết nếu làm lúa thì huê lợi không bao nhiêu, hơn nữa phải trả tiền thuê đất hằng năm. Vì vậy vợ chồng chị bàn với nhau xen canh lúa và rau màu. Được Hội LHPN xã giới thiệu, chị vay 10 triệu đồng từ Quỹ David Dương để đầu tư hệ thống tưới tiêu, cây giống. Nhờ đó mỗi năm gia đình chị làm được ba vụ lúa xen canh dưa leo, bầu, cà chua…

Nhờ tham gia các buổi tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật canh tác rau an toàn của Hội Nông dân xã, những vụ rau của gia đình chị Hằng được bội thu. Sau thu hoạch, để giảm các khâu trung gian, gia đình chị tự vận chuyển đến chợ đầu mối hoặc trực tiếp giao cho các siêu thị nhỏ ở TP.HCM. Thu nhập từ mô hình trồng rau hoa màu xen canh mang lại cho gia đình chị mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Với những gia đình nghèo, đồng vốn từ Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương thật hữu ích. Nếu biết cách sử dụng nguồn vốn, sẽ giúp bà con thoát nghèo bền vững. Giờ tôi mong được vay vốn nhiều hơn để đầu tư mở rộng sản xuất, mua sắm thêm phương tiện vận chuyển để cung cấp rau an toàn đến tận tay người tiêu dùng ở Long An và TP.HCM” - chị Hằng bày tỏ.

Quỹ David Dương, chiếc cần câu của nhà nông

Chị Phạm Thị Xum (ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) cũng là thành viên Hội LHPN xã Mỹ Thạnh. Chị hiện là nhân viên tạp vụ tại UBND xã Mỹ Thạnh. Ngoài giờ làm việc, chị có nuôi thêm một con bò. Việc chăm sóc bò cũng đơn giản, chỉ cắt cỏ và không tốn nhiều chi phí như nuôi heo, gà… Chị cũng diện gia đình khó khăn và được Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương cho vay 10 triệu đồng. Số tiền này chị đầu tư mua thêm một con bò cái và sau hơn bốn tháng thì bò đẻ. “Nuôi con bò con này trong khoảng một năm sẽ bán được 10 triệu là đủ hoàn vốn lại cho quỹ. Từ một con bò ban đầu, đến nay gia đình tôi có được ba con, nếu bán cũng được cũng kha khá…” - chị Xum phấn khởi khoe.

Theo báo cáo của Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN và Đoàn TNCS huyện Thủ Thừa, Quỹ David Dương đã mang lại hiệu quả, giúp nhiều gia đình nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, cải thiện kinh tế cho nhiều gia đình. Trong số đó có nhiều gia đình đã khấm khá, phát triển bền vững từ nông nghiệp.

Ông David Dương, người sáng lập Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương.

Trong năm 2018, các hội, đoàn của huyện Thủ Thừa cố gắng triển khai đưa Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương đến với 100 hộ dân. Qua đó, để người dân có nguồn vốn chăn nuôi heo, bò, gà, rắn, cá, trồng nấm, thanh long, hoa màu… và phát triển nghề truyền thống tại địa phương.

Ông David Dương là người sáng lập đã nói về mục đích của quỹ: “Chúng tôi luôn đồng hành, chia sẻ cùng người nông dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Thay vì cho con cá, chúng tôi giúp bà con nông dân có cái cần câu. Không có niềm vui nào hơn khi đồng vốn được quay vòng, mỗi ngày có thêm những gia đình thoát nghèo, con cái được an tâm đến trường”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.