'Quên' đầu bút bi ba tháng trong đường thở

(PLO)- Vào dịp tết, khoa Tai Mũi Họng BV Nhi đồng 1 tiếp nhận và xử trí trung bình 10 trường hợp trẻ nuốt phải hạt dưa, hạt điều, hạt bí.,..

Sáng nay (8-1), BS  Nguyễn Tuấn Như, Phó khoa Tai Mũi Họng, BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết nơi này vừa nội soi lấy đầu bút bi nhựa nằm trong trong đường thở đã ba tháng qua cho bệnh nhi Lê Thành Tâm (bảy tuổi, ngụ Đồng Nai). Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, ăn uống bình thường.

'Quên' đầu bút bi ba tháng trong đường thở ảnh 1
Bệnh nhi ho, khó thở  đã điều trị ba tháng nhưng không khỏi do "quên" dị vật trong đường thở và cũng không được chẩn đoán ra trước đó. Ảnh: TÙNG SƠN 

Người nhà bệnh nhi cho biết cách đây ba tháng, bé có ngậm đầu bút bi bằng nhựa và bị sặc. Sau đó, bé có triệu chứng khó thở, ho kéo dài. Gia đình đưa bé đi khám, điều trị tại BV địa phương nhiều lần nhưng không khỏi.

Ngày 6-1, bệnh nhi được gia đình đưa đến BV Nhi đồng 1 khám trong tình trạng khó thở, ho kéo dài. Kết quả chụp CT cổ ngực, các BS đã chẩn đoán bé bị dị vật đường thở bỏ quên dạng đường ống trong lòng phế quản thùy dưới bên phải (gần đến phổi). các BS khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành nội soi gắp được dị vật là đầu bút bi nhựa.

Theo BS Như, khoa Tai Mũi Họng thường gặp những trẻ bị nuốt phải dị vật gây khó thở. Đặc biệt là vào mỗi dịp tết, khoa tiếp nhận và xử trí trung bình 10 trường hợp trẻ nuốt phải hạt dưa, hạt điều, hạt bí... Cách đây không lâu, khoa tiếp nhận một bệnh nhi nuốt hạt chôm chôm. Tuy nhiên, lúc người nhà đưa đến cấp cứu thì bệnh nhi đã tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.