Quảng Trị: Nhóm thợ săn vất vả vì đàn trâu điên giỏi ‘tránh bẫy'

(PLO)- Mặc dù nhiều lần xuất hiện nhưng nhóm thợ săn vẫn chưa bắt được bầy trâu điên bởi vì đàn trâu này rất giỏi “tránh bẫy”.

Theo hợp đồng nhóm thợ săn ký kết với UBND xã Cam Tuyền sẽ có thỏa thuận cho nhóm thợ săn này 10 ngày (từ ngày 5 đếb 15-8) để bắt bầy trâu điên. Khi bắt được trâu, nhóm thợ săn sẽ nhận 60% giá trị đàn trâu bắt được, còn 40% sẽ sung công quỹ. Nhưng nếu không bắt được thì nhóm thợ săn chấp nhận về tay không.

Trong suốt năm ngày qua, nhóm thợ săn đến từ huyện Triệu Phong, Quảng Trị đã thăm dò vị trí đàn trâu thường xuyên xuất hiện và đặt bẫy với mong muốn sẽ bắt gọn chín con trâu điên thường xuyên tấn công người dân tại xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) trong suốt ba tháng qua.

Ông Hoàng Liên Sơn, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, Quảng Trị), cho biết: “Nhóm thợ săn đặt bẫy rất kỹ lưỡng, chỉ chờ đàn trâu xuất hiện. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã đã thông báo cho người dân. Đồng thời cử người đến túc trực, bảo vệ vì sợ người dân và trâu bò sẽ đi vào khu vực đặt bẫy thì rất nguy hiểm”.

Biển cảnh báo cho người dân

Biển cảnh báo cho người dân.

Ông Sơn cho biết thêm, vào sáng 5-8, nhóm thợ săn cùng với chính quyền xã đến vị trí đặt bẫy thì gặp đàn bò của người dân, nên phải đi tìm người chủ để đưa bò đi chăn thả ở những địa điểm khác. Đến chiều cùng ngày, khi đang đặt bẫy thì đàn trâu bất ngờ xuất hiện. Để tránh đánh động, những người thợ săn đã phải lùi ra “nhường chỗ” cho chúng.

Đến ngày 6-8, theo quan sát hướng đi của đàn trâu, nhóm thợ săn đã đặt bẫy ở hai vị trí lên và xuống của vùng sình lầy, nếu khi trâu xuống tắm thì sẽ lọt vào một hệ thống bẫy dày đặc, có thể tóm gọn cả chín con.

Tuy nhiên, chiều 8-8, đàn trâu xuất hiện, so với thường lệ thì chúng xuống vùng sình lầy này để tắm nhưng lần này chúng đến rồi… tự nhiên bỏ đi.

Sau lần này, nhóm thợ săn đã mở rộng vị trí đặt bẫy.

Ông Hùng, người thợ đặt bẫy, cho biết vào sáng 10-8, đàn trâu lại xuất hiện, một con trâu đầu đàn đã đi vào khu vực đặt bẫy, đứng ngay cạnh miệng bẫy rồi lại… bỏ đi.

Những con trâu đã đến sát bên bẫy rồi bỏ đi

Những con trâu đã đến sát bên bẫy rồi bỏ đi.

Những chiếc bẫy dùng để sắt chân khi trâu dẫm phải.

Những chiếc bẫy dùng để xắt chân khi trâu dẫm phải.

Theo ông Lê Minh (54 tuổi, trưởng nhóm thợ săn), bản thân ông có kinh nghiệm hơn chục năm làm nghề đánh bắt trâu hoang, từng đến nhiều vùng để bắt. Trong chừng ấy năm, ông chưa bao giờ phải về không khi nhận bẫy trâu.

Sau thời hạn được giao nếu không bẫy được trâu hoặc còn sót, huyện Cam Lộ sẽ lên phương án dùng súng quân dụng bắn hạ.

Trước đó, đàn trâu hoang dã gồm chín con bất ngờ xuất hiện tại vùng rừng thuộc một lâm trường ở tỉnh Quảng Trị, điên cuồng tấn công người và phá hoại tài sản.

Đàn trâu rất hung dữ, từng tấn công người suýt chết. Đến nay, đàn trâu hoang vẫn ngày đêm tung hoành, chặn đường, rượt đuổi gây nguy hiểm tính mạng người dân.

Đàn trâu điên xuất hiện gần khu vực đặt bẫy

Đàn trâu điên xuất hiện gần khu vực đặt bẫy.

UBND xã Cam Tuyền có thông báo yêu cầu ai là chủ sở hữu đàn trâu thì báo cáo với chính quyền địa phương nhưng không có phản hồi nào. UBND xã đã có văn bản xin ý kiến UBND huyện Cam Lộ về vụ việc.

UBND huyện có văn bản gửi UBND tỉnh và cho rằng đàn trâu này đang đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng nhân dân, xin tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý. UBND tỉnh sau đó có văn bản chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm tra.

Chi cục Kiểm lâm cùng nhiều ban ngành sau khi họp bàn kết luận đàn trâu trên là trâu nhà, thả rong lâu ngày trong rừng thành trâu hoang, không phải động vật rừng, không thuộc trách nhiệm của Kiểm lâm nên trình UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo UBND huyện Cam Lộ xử lý theo thẩm quyền...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.