Quảng Trị lên phương án đưa 230 cán bộ về làm việc ở TP Đông Hà cũ

(PLO)- Có 230 cán bộ, công chức thuộc 26 cơ quan, đơn vị ở Quảng Trị cần được bố trí làm việc tại trụ sở ở khu vực TP Đông Hà cũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thông tin cơ quan này đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh kết quả rà soát nhu cầu, phương án bố trí trụ sở làm việc tại khu vực phía nam tỉnh; đồng thời đề xuất hướng xử lý tài sản công trên địa bàn TP Đông Hà cũ.

so-y-te-quang-tri.jpg
UBND tỉnh Quảng Trị lên phương án bố trí nơi làm việc cho cán bộ tại khu vực TP Đông Hà cũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị gồm các phường Đông Hà, Nam Đông Hà có phát sinh nhu cầu bố trí bộ phận làm việc của một số cơ quan cấp tỉnh.

Qua rà soát, có 230 cán bộ, công chức thuộc 26 cơ quan, đơn vị cần được bố trí làm việc tại các trụ sở khu vực này.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét, báo cáo thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện phương án này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm