Quảng Ninh lập 8 chốt liên ngành kiểm soát COVID-19

(PLO)- Tám chốt kiểm soát trên đường bộ tại các cửa ngõ nhằm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện đi vào tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 17-3, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương thành lập tám chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người, phương tiện vào tỉnh bằng đường bộ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập tám chốt liên ngành kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Đ.HOÀNG

Theo đó, tám chốt liên ngành sẽ đặt tại tám cửa ngõ vào tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, chốt số 1 đặt tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên) trên đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Chốt số 2 trên quốc lộ 10 tại khu vực cầu Đá Bạc (phường Phương Nam, TP Uông Bí) là khu vực giáp ranh với địa phận huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Chốt số 3 đặt trên quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Yên Than (huyện Tiên Yên) giáp với huyện Đình Lập (Lạng Sơn).

Chốt số 4 đặt tại xã Tân Dân (TP Hạ Long) trên quốc lộ 279 nối với tỉnh Bắc Giang.

Chốt số 5 đặt tại xã Bình Dương (thị xã Đông Triều) trên quốc lộ 18 nối với tỉnh Hải Dương.

Chốt số 6 đặt tại khu vực cầu Đá Vách (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) giáp với huyện Kinh Môn (Hải Dương).

Chốt số 7 đặt tại đường 345 ở xã Bình Dương (thị xã Quảng Yên) thông sang huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Chốt số 8 đặt tại cầu Hoàng Thạch (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) nối với huyện Kinh Môn (Hải Dương).

Các chốt kiểm soát này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 18-3. Mỗi chốt kiểm soát liên ngành này sẽ được biên chế 24-27 người gồm các lực lượng công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông.

Lực lượng chức năng tại mỗi chốt sẽ phân chia ba tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát 24/24 giờ kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Tại các chốt sẽ có thiết bị hỗ trợ khai báo y tế điện tử.

Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện kiểm soát tất cả người nước ngoài tới Quảng Ninh gồm đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại. Các chốt này cũng kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam ra vào tỉnh Quảng Ninh, nhất là các trường hợp trở về hoặc đi qua vùng dịch. Ngoài ra, các phương tiện vận tải công cộng cũng được kiểm soát đảm bảo tất cả hành khách phải đeo khẩu trang, trên xe chở khách có nước rửa tay sát khuẩn.

Các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 được phát hiện, lực lượng chức năng sẽ đưa vào các cơ sở y tế để kiểm tra, sàng lọc, cách ly tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.