Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước

(PLO)- Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 14% trở lên, cao hơn 2% so với Nghị quyết của Chính phủ giao. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 25, thông qua 9 Nghị quyết quan trọng.

Trong đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 14% trở lên.

Nói về con số này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cho biết, với chủ đề công tác năm “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”, Quảng Ninh đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 12%, bằng với mục tiêu Chính phủ giao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước

Tuy nhiên, cùng cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế điều chỉnh 8% trở lên trong năm 2025, tạo đà để tăng trưởng liên tục hai con số trong giai đoạn 2026-2030, với vai trò là một cực tăng trưởng phía Bắc, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 14%, tăng 2% so với chỉ tiêu Trung ương giao.

Qua thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí để thông qua Nghị quyết này.

Ngày 5-2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Trong đó, địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất là Bắc Giang với 13,6%. Tỉnh Ninh Thuận xếp thứ 2 với 13%. Hải Phòng xếp thứ 3 với 12,5%. Tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Ninh Bình được giao mục tiêu tăng trưởng cao thứ 4 với 12%

Trong đó, nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát tập trung tăng tốc, bứt phá tăng trưởng năm 2025 với mục tiêu đạt 14% trở lên, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 2 con số, phấn đấu cao hơn 20% so với tốc độ tăng trưởng của cả nước trong giai đoạn 2026-2030.

Để thực hiện điều này, nghị quyết cũng bổ sung nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật, tập trung rà soát, xây dựng và tổ chức triển khai, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, quy định của Trung ương, tỉnh ban hành.

Cùng với đó, khơi thông, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững của ngành than, điện; thúc đẩy và tạo sự bứt phá trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, sau khi thành lập, tổ chức lại, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm 14 cơ quan: Sở Công Thương, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm