Quảng Nam họp giải quyết chuyện người bệnh phải đi xin xác nhận cho đúng với nghị quyết

(PLO)- Tỉnh Quảng nam họp bàn giải quyết, chỉ đạo xử lý vướng mắc xung quanh vụ việc người mắc bệnh phải đi xin xác nhận cho đúng với nghị quyết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Liên quan đến bất cập người mắc bệnh phải đi xin xác nhận cho đúng với nghị quyết 29, UBND tỉnh Quảng Nam vừa làm việc với các sở, ngành để giải quyết.

Làm việc máy móc gây khó cho người dân

Chủ trì buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định nghị quyết là chính sách hết sức nhân văn. Tuy nhiên khi triển khai, một số cán bộ làm việc quá máy móc, gây khó cho người dân.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, trước đây tỉnh ban hành Nghị quyết số 43 quy định mức hỗ trợ các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Nghị quyết 43 không quy định rõ từng danh mục bệnh được hưởng trợ cấp hàng tháng và chế độ BHYT mà chỉ nêu "người mắc bệnh hiểm nghèo".

ngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn chủ trì họp giải quyết vụ người mắc bệnh phải đi xin xác nhận cho đúng với nghị quyết. Ảnh: TN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn chủ trì họp giải quyết về các trường hợp người mắc bệnh phải đi xin xác nhận cho đúng với nghị quyết. Ảnh: TN

Ngoài 42 bệnh trong danh mục bệnh hiểm nghèo được hưởng chế độ, còn có các bệnh được các cơ sở sở y tế xác nhận là bệnh tương đồng. Vì vậy, chi phí hỗ trợ 2 năm 2023 và 2024 tăng nhiều.

Tháng 10 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 29. Phụ lục nghị quyết nêu 42 bệnh hiểm nghèo được hưởng chế độ, tổng mức chi ngân sách khoảng 95 tỉ đồng.

Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh có kết luận, chẩn đoán bệnh theo mã bệnh theo chuẩn ICD-10 nên có nhiều tên bệnh không trùng khớp với tên bệnh trong danh mục bệnh hiểm nghèo.

Cạnh đó, có những bệnh gần đúng với tên bệnh, rất ít bệnh có tên bệnh dùng như trong danh mục 42 bệnh nên cán bộ không tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

Tìm mọi cách hỗ trợ cho dân

Bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết Nghị quyết 43 quy định mức chi ngân sách khoảng 30 tỉ đồng/năm. Trong năm 2023, mức chi tăng hơn gấp đôi với khoảng 77 tỉ đồng.

xin-xac-nhan-cho-dung-nghi-quyet-2.jpeg

Bà Trần Thị Bích Thu đề nghị Sở Y tế cần có hướng dẫn cụ thể để người mắc bệnh hiểm nghèo được nhận hỗ trợ.

Trong khi đó, Nghị quyết 29 quy định mức chi khoảng 95 tỉ đồng/năm, do đó có khó xảy ra khả năng làm vỡ quỹ ngân sách dự tính.

Theo bà Thu, những người mắc "bệnh tương đồng" chỉ khác chút về tên gọi với danh mục 42 bệnh hiểm nghèo phải được hưởng hỗ trợ, vì bản chất đó là bệnh hiểm nghèo.

Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam cho hay vướng mắc gặp phải vừa qua là do ngành y tế chưa có hướng dẫn cụ thể về các bệnh không trùng với danh mục 42 bệnh, nhưng bản chất là bệnh hiểm nghèo. Bà đề nghị Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể.

Để giải quyết vướng mắc, ông Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH và Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể, nêu rõ danh mục các bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị thường xuyên, tốn nhiều chi phí.

Ông cho rằng, bản chất Nghị quyết 29 là giải quyết chính sách cho những người thực sự yếu thế, khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị thường xuyên, tốn kém.

Đồng thời, ông đề nghị khi triển khai nghị quyết 29 không cắt thẻ BHYT của người từng được hưởng thẻ BHYT theo Nghị quyết 43.

Phó Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu ngay trong tháng 12 phải giải quyết vướng mắc, hỗ trợ địa phương triển khai đúng tinh thần Nghị quyết 29.

"Chúng ta tính toán nếu chưa chi hết 95 tỉ đồng thì mở rộng đối tượng. Còn nếu đúng đối tượng bệnh hiểm nghèo mà tăng thêm ngân sách chúng ta cũng phải "bấm bụng" để hỗ trợ cho người dân”, ông Tuấn chia sẻ.

Ngày 24-10-2024, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 29 quy định một số mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Danh mục 42 bệnh hiểm nghèo của Nghị quyết 29 có những tên bệnh không đúng với tên gọi mà ngành y tế quy định. Ví dụ Nghị quyết 29 ghi tên bệnh là "suy thận", trong khi tên gọi của ngành y là suy thận cấp (mã bệnh là N17), suy thận mạn (mã bệnh là N18)...

Việc này dẫn đến tình trạng khi bác sĩ ghi đúng tên bệnh trong hồ sơ bệnh án thì bệnh nhân lại không được chính quyền địa phương cho nhận hỗ trợ vì tên bệnh không đúng với tên bệnh hiểm nghèo được ghi trong Nghị quyết 29, gây khó cho người dân khi phải đi lại nhiều lần xin xác nhận cho đúng với nghị quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.