Quảng Bình xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán 2024

(PLO)- Sau khi cân đối lại nguồn lực, tỉnh Quảng Bình có công văn xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo, để Chính phủ dành phần này hỗ trợ các địa phương khác khó khăn hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-1, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc địa phương xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân trong dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạt 2024.

Trước đó, vào ngày 25-12-203, UBND tỉnh Quảng Bình đề xuất các bộ, ngành xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hơn 1.700 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạt 2024.

Quảng Bình xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán 2024
Không chỉ xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo, Quảng Bình còn trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ nghèo 1 triệu đồng. Ảnh: H.M

Tuy nhiên, sau khi cân đối lại nguồn lực, tỉnh này có thể tự bố trí được kinh phí để đảm bảo đời sống cho nhân dân trong dịp này nên đã xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo để Chính phủ hỗ trợ các địa phương khác khó khăn hơn.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình cũng trích ngân sách để chi 1 triệu đồng/hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Được biết, từ năm 2022 đến nay, HĐND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nghị quyết quy định về đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công và hộ nghèo trong dịp Tết hằng năm.

Cụ thể, gần 10.500 hộ nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ mỗi hộ một triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán giúp bà con đón Tết ấm áp, vui tươi. Tổng các nguồn kinh phí chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh là hơn 37 tỉ đồng.

Cùng với việc quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.