Quảng Bình: Tích hợp mã QR vào Di tích lịch sử cấp Quốc gia 'Bến đò Mẹ Suốt'

(PLO)- Người dân và du khách chỉ cần dùng điện thoại check mã QR thì các thông tin về tiểu sử, cuộc đời của Mẹ Suốt và Di tích lịch sử cấp Quốc gia “Bến đò Mẹ Suốt” sẽ được cập nhật đầy đủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, UBND xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết các thông tin liên quan đến Di tích lịch sử cấp Quốc gia "Bến đò Mẹ Suốt" đã được cập nhật qua mã QR.

Đây là công trình của tuổi trẻ xã Bảo Ninh nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương và giáo dục truyền thống theo hướng thông minh, số hóa, hiện đại.

"Bến đò Mẹ Suốt" được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia ngày 22-1-1992. Ảnh: B.T

"Bến đò Mẹ Suốt" được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia ngày 22-1-1992. Ảnh: B.T

Chị Hoàng Thị Nhân Ái, Bí thư Đoàn xã Bảo Ninh, tác giả của ý tưởng này cho biết những thông tin về Di tích lịch sử cấp Quốc gia “Bến đò Mẹ Suốt” được thiết kế theo dạng đồ họa infographic, sau đó lắp đặt mã QR.

Khi người dân và du khách đến đây chỉ cần dùng điện thoại check mã QR thì các thông tin về tiểu sử, cuộc đời của mẹ Nguyễn Thị Suốt cũng như Di tích lịch sử cấp Quốc gia “Bến đò Mẹ Suốt” đã được cập nhật đầy đủ ở trong đó. Nội dung thông tin được biên tập, thiết kế rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu, dễ theo dõi.

“Bến đò Mẹ Suốt” nằm ở thôn Trung Bính xã Bảo Ninh. Đây là di tích lịch sử tưởng niệm nữ Anh hùng Nguyễn Thị Suốt, người con của xã Bảo Ninh đã anh dũng hy sinh trong một chuyến chèo đò chở bộ đội qua sông Nhật Lệ, vận chuyển đạn ra tàu chiến hải quân.

Việc tích hợp mã QR vào các di tích, địa chỉ đỏ là ứng dụng hữu ích, cách làm phù hợp với xu thế công nghệ số. Qua đó, giúp người dân và du khách nắm thông tin một cách đầy đủ và đảm bảo tính chính xác về giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc và có thể lưu giữ những thông tin cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm