Quân khu 7 khảo sát xây lại nhà bị sập cho người dân ở tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Đoàn khảo sát của Quân khu 7 trực tiếp nắm bắt nhu cầu của nhân dân tỉnh Lâm Đồng và tiếp tục tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu để triển khai kế hoạch hỗ trợ hiệu quả, kịp thời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai ngày 1 và 2-12, đoàn công tác Quân khu 7 do Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tổ chức khảo sát hỗ trợ xây dựng lại nhà cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị sập, đổ sau mưa lũ.

Tham gia đoàn có Đại tá Lê Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu; thủ trưởng các phòng chức năng Quân khu; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ CHQS các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Sư đoàn 5, Sư đoàn 302, Sư đoàn 309, Lữ đoàn 25, Công ty Tây Nam, Công ty Đông Hải và đại diện chính quyền địa phương.

quan-khu-7.png
Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Quân khu 7

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác ghi nhận các hộ gia đình có nhu cầu xây mới nhà kiên cố, đủ hồ sơ pháp lý về đất ở; các hộ khác mong muốn tự xây dựng hoặc sửa chữa nếu được hỗ trợ kinh phí…

bo-doi-quan-khu-7-giup-dan.png
Bộ đội Quân khu 7 sơ tán người dân và di dời tài sản đến nơi an toàn trong đêm. Ảnh: Quân khu 7

Đoàn khảo sát của Quân khu 7 cũng trực tiếp nắm bắt nhu cầu của nhân dân và tiếp tục tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu để triển khai kế hoạch hỗ trợ hiệu quả, kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, chiều 20-11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, 15 xe chuyên dụng, 5 xuồng máy cùng đầy đủ trang bị cứu hộ do Thượng tá Phùng Danh Biền, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 25, Quân khu 7 đã hành quân xuyên đêm đến Lâm Đồng để giúp dân ứng phó với lũ lụt.

bo-doi-giup-dan.png
Những người lính Sư đoàn 302, Quân khu 7 giúp người dân xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống sau lũ. Ảnh: VÕ TÙNG

Trước tình hình mưa lũ đặc biệt lớn khiến nhiều tuyến đèo và trục giao thông huyết mạch tại Lâm Đồng bị cắt đứt, kèm theo nguy cơ nước sông Đồng Nai tiếp tục dâng cao do các hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ lưu lượng lớn, Quân khu 7 đã hành động với tinh thần tốc độ và quyết liệt.

Ngay trong chiều 20-11, Sở Chỉ huy tiền phương của Quân khu 7 cũng đã được thành lập và kích hoạt tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để thành trung tâm chỉ huy ứng phó thiên tai.

lu-doan-25-1010-993.jpg.png
Lữ đoàn 25, Quân khu 7 đã hành quân xuyên đêm đến Lâm Đồng để giúp dân ứng phó với lũ lụt. Ảnh: Quân khu 7

Đây là cuộc chạy đua với thời gian, bởi Lâm Đồng đã đề nghị Quân khu 7 tăng cường 200 cán bộ, chiến sĩ và 14 ca nô để tập trung vào các khu vực bị ngập sâu.

Quân khu 7 cũng chủ động triển khai lực lượng quân y phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương bảo đảm vệ sinh phòng dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.