Quán ăn ‘băm nát’ khu thể thao Mỹ Đình

(PL)- Hàng chục công trình không phép, vi phạm trật tự xây dựng, không tuân thủ theo quy hoạch được phê duyệt.

Hàng vạn mét vuông đất, cơ sở hạ tầng của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (KLHTTQG, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được cho thuê để mở nhà hàng, quán ăn, massage, nhà kho, showroom ô tô, gara sửa xe…, thậm chí cả trạm trộn bê tông. Những công trình ngàn tỉ đồng như sân vận động Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước… vốn là bộ mặt thể thao của quốc gia bị “băm nát” một cách không thương tiếc.

Đất thể thao thành kho bãi, nhà hàng

Nằm án ngữ trục đường Lê Đức Thọ rộng và đẹp nhất Hà Nội, toàn bộ khuôn viên mặt tiền của Cung thể thao dưới nước được cho kinh doanh nhà hàng Aquaria với tổ hợp dịch vụ cà phê, ăn uống. Theo tìm hiểu của PV, nhà hàng này đã tồn tại từ gần chục năm nay với những tên gọi khác nhau, có diện tích lên tới vài ngàn mét vuông, được xây dựng thành nhiều tổ hợp trong đó có hệ thống nhà hàng một tầng, đường dẫn, quầy lễ tân, khu cà phê… Đặc biệt khu nhà hàng này còn đang xây dựng thêm một dãy nhà hai tầng với diện tích vài trăm mét vuông. Điều đáng nói là Cung thể thao dưới nước - nơi nhà hàng Aquaria án ngữ đã từng được Nhà nước đầu tư hơn 240 tỉ đồng với hệ thống ba bể bơi trong nhà phục vụ hoạt động thể thao dưới nước.

Đối diện với khu nhà hàng Aquaria qua đường Lê Đức Thọ là khán đài B của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nơi đây cũng được Ban Quản lý KLHTTQG cho thuê làm quán cà phê và khu massage. Đặc biệt hơn là khu đất bên phải và phía sau của sân vận động vốn được dành xây dựng các công trình thể thao nay cũng đã trở thành phố ẩm thực, nhà kho, bến bãi, gara ô tô…, thậm chí cả trạm trộn bê tông với diện tích khoảng 6.000 m2.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ VH-TT&DL về việc quản lý, sử dụng đất đai của KLHTTQG, từ năm 2009 đến 2014, Ban Quản lý KLHTTQG đã ký và thanh lý 100 hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất và quỹ đất chưa sử dụng. Tại thời điểm thanh tra, đơn vị này đang ký hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất mặt bằng các khu đất chưa sử dụng với 36 cơ sở để làm kho chứa, xưởng sửa chữa ô tô, showroom ô tô, dịch vụ nhà hàng, tiệc cưới, hội nghị… Tổng diện tích cho thuê lên tới hơn 127.000 m2.

Trạm trộn bê tông nằm phía sau sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: TP

Nhà hàng - cà phê án ngữ mặt tiền khuôn viên Cung thể thao dưới nước. Ảnh: TP

Chủ trương xã hội hóa bị biến tướng

Điều đáng lưu ý là toàn bộ diện tích cho thuê trên được núp dưới chủ trương xã hội hóa tận dụng quỹ đất, cơ sở vật chất chưa sử dụng đến của KLHTTQG Mỹ Đình.

Cụ thể, được sự đồng ý của Chính phủ, chấp thuận của UBND TP Hà Nội, ngày 26-6-2014 Bộ VH-TT&DL có Công văn 209 về quy chế quản lý, sử dụng khai thác cơ sở vật chất của KLHTTQG và Công văn 2096 chấp thuận về chủ trương đề xuất của KLHTTQG tiếp tục khai thác tạm thời cơ sở vật chất, quỹ đất hiện có. Nội dung các công văn này lưu ý việc khai thác tạm thời cơ sở vật chất, quỹ đất hiện có của KLHTTQG phải “phù hợp với quy hoạch được duyệt, đảm bảo sự hài hòa trong cảnh quan chung, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ”. Thế nhưng toàn bộ diện tích đất, cơ sở hạ tầng của KLHTTQG vốn là đất quy hoạch dành cho thể thao thì lại bị cho thuê để kinh doanh như đã đề cập.

Trước hiện trạng trên, ngày 19-10, UBND quận Nam Từ Liêm đã có văn bản kiến nghị Bộ VH-TT&DL, Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan về việc các công trình tại KLHTTQG vi phạm trật tự xây dựng, không tuân thủ theo quy hoạch được phê duyệt. Theo đó, UBND quận Nam Từ Liêm nêu hàng chục công trình “núp bóng” chủ trương xã hội hóa tại KLHTTQG có sai phạm. Đơn cử như công trình xây dựng không phép tại Cung thể thao dưới nước đã tự ý xây dựng nhà xưởng, khung sắt, cột sắt, xà gồ sắt, mái tôn với diện tích hơn 3.700 m2; hay diện tích nhà xưởng hơn 2.100 m2 tại vị trí quy hoạch sân đua xe đạp lòng chảo…

Nhiều sai phạm chưa được xử lý

Hiện trạng cho thuê đất, hạ tầng, xây dựng không phép tràn lan tại KLHTTQG đã tồn tại từ lâu trên địa bàn. Đây là sự việc khá phức tạp, Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ VH-TT&DL, UBND TP và nhiều đơn vị của Hà Nội đã từng nhiều lần vào cuộc làm rõ, tuy nhiên đến nay hiện trạng vẫn khá nhức nhối. Hiện quận Nam Từ Liêm mới chỉ xử lý, lập biên bản các công trình mới xây dựng sai phép, sai quy hoạch tại khu vực trên từ năm 2014 trở về đây (từ khi thành lập quận Nam Từ Liêm tháng 4-2014 đến nay). Còn các công trình sai phạm trước đó vẫn khó “động vào” do vướng mắc nhiều khâu, trong đó có chủ trương xã hội hóa cho sử dụng tạm quỹ đất, cơ sở hạ tầng tại KLHTTQG.

Nếu như việc xã hội hóa tuân thủ đúng quy hoạch, minh bạch, công khai thu nguồn lợi về cho Nhà nước thì địa phương hết sức ủng hộ. Tuy nhiên, nơi này lại bị biến thành quán ăn, nhà hàng… hết sức phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

Ông NGUYỄN HUY CƯỜNG, Trưởng phòng
Quản lý đô thị Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.