Quận 11 tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 1.600 người

(PLO)- Do công việc của các thành viên trong tổ COVID cộng đồng dễ có nguy cơ lây nhiễm nên việc tiêm vaccine phòng COVID-19 rất cần thiết.

Chiều 21-6, UBND quận 11, TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho 1.600 thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường, quận và tổ COVID cộng đồng.

Bà Trần Thanh Mai chia sẻ: “Tôi là thành viên tổ COVID cộng đồng thuộc khu phố 4, phường 8. Tổ tôi có 2 người, đã được cơ quan y tế địa phương tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19”.

Tổ COVID cộng đồng của bà Mai phụ trách có hơn 40 hộ. Công việc của tổ là đến từng nhà để truyền thông, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tổ còn hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, chủ động khai báo y tế khi bản thân hoặc người nhà có dấu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Tổ cũng phối hợp y tế địa phương giám sát những trường hợp F2 cách ly tại nhà.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 1 thành viên trong tổ COVID cộng đồng. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Do tiếp xúc thường xuyên với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao. Do vậy, tôi được UBND quận 11 đưa vào danh sách tiêm phòng COVID-19 đợt này để an tâm khi làm nhiệm vụ” – bà Mai chia sẻ.

Tương tự, ông Trân Hoàng Khanh cũng là thành viên tổ COVID cộng đồng thuộc khu phố 2, phường 10. Tổ của ông Khanh có 2 người, phụ trách gần 50 hộ dân.

“Công việc của tôi là giám sát, phát hiện và báo cáo cho UBND và trạm y tế phường những trường hợp nghi mắc COVID-19, báo cáo cơ quan chức năng của phường những trường hợp không tự giác khai báo y tế nếu là F1, F2 hoặc đã từng đến địa phương có dịch COVID-19, kể cả những trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Công việc này có nguy cơ lây nhiễm cao nên việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là rất cần thiết” – ông Khanh nói.

“Các thành viên trong tổ COVID cộng đồng còn phối hợp cơ quan chức năng truy vết các ca bệnh COVID-19 và những trường hợp tiếp xúc F1, F2, kể cả phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép” – ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND quận 11, cho biết.

Theo ông Long, trên địa bàn quận 11 ghi nhận 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tính tới thời điểm hiện tại, ít hơn nhiều so với vài quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM.

“UBND quận 11 ghi nhận sự đóng góp rất lớn của 1.400 thành viên tổ COVID cộng đồng. Do công việc cuả các thành viên trong tổ COVID cộng đồng dễ có nguy cô lây nhiễm bệnh nên UBND quận ưu tiên cho tiêm vaccine phòng COVID-19 trước. Bên cạnh đó, 200 thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các phường và quận 11 cũng được tiêm vaccine trong đợt này để yên tâm khi thực hiện nhiệm vụ” – ông Long nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.