Phương Trinh Jolie chia sẻ về việc 'kén chồng'

(PLO)- Kén chồng, một vấn đề tưởng cũ mà mới với phụ nữ hiện đại, đặc biệt với buổi trò chuyện thú vị cùng khách mời là ca sĩ, diễn viên Phương Trinh Jolie.

Từ xưa đến nay, trong tiềm thức của đàn ông Việt Nam và Á Đông vẫn cho rằng việc lựa chọn bạn đời là chuyện mặc nhiên của riêng họ và nếu một người phụ nữ lên tiếng “kén chồng” thì sẽ trở thành điều gì đó trái tự nhiên và đi ngược dòng xã hội.

Với Phương Trinh Jolie, cô khẳng định ai cũng có quyền kén chồng vì đó là lợi ích mỗi cá nhân nhưng có kén được hay không lại là chuyện khác. Tùy vào vị trí xã hội, người phụ nữ có quyền mưu cầu một người bạn đời phù hợp, đáp ứng được tiêu chuẩn mà cô ấy đưa ra về ngoại hình và điều kiện kinh tế.

Phương Trinh Jolie. Ảnh: JET

Theo tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, về cơ bản thì ở thời đại nào phụ nữ cũng kén chồng. Tùy thuộc vào bối cảnh xã hội mà điều này được bộc lộ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiều khán giả lầm tưởng rằng, việc đưa ra tiêu chuẩn về ngoại hình, kinh tế hay học thức mới là biểu hiện cho sự kén chọn.

Thế nhưng sự kén ở đây còn biểu hiện ở nhiều góc độ về tình cảm, sự tin tưởng,… Kén là một mức độ cao hơn của sự lựa chọn mà khi ấy những tiêu chuẩn trở nên cụ thể và khó đáp ứng hơn.

Ở thời điểm hiện tại khi đã đủ chín chắn, Phương Trinh Jolie cho biết vấn đề vật chất không còn là điều quan trọng trong tình yêu của cô vì nữ ca sĩ đã có gần như đầy đủ mọi thứ.

MC Ngô Như Quỳnh. Ảnh: JET

Thế nhưng, MC Ngô Như Quỳnh bất ngờ “lật lại quá khứ” cùng phát ngôn từng gây tranh cãi “người đàn ông nào không có thu nhập 100 triệu một tháng thì không có cơ hội lọt vào mắt xanh” của Phương Trinh Jolie.

Nữ MC tỏ thái độ đồng tình với quan điểm này vì dám nói thẳng, nói thật và người nói phải có một vị thế xứng đáng mới dám phát ngôn mạnh miệng như vậy.

Tâm sự về câu chuyện này, Phương Trinh Jolie nhấn mạnh quan điểm ấy tới nay vẫn không hề thay đổi. Đó không phải lời tuyên ngôn mà là một tiêu chuẩn mà cô đặt ra “người bạn đời phải môn đăng hộ đối”. Vì số tiền 100 triệu chỉ là một con số nhỏ trong tổng thu nhập mà nữ ca sĩ kiếm được trong một tháng.

Ngoài ra, cô còn tiết lộ thêm về bạn trai hiện tại: “So với tiêu chuẩn ấy, Lý Bình có thu nhập hơn con số ấy rất nhiều”. Theo Phương Trinh Jolie suy nghĩ, người đàn ông ai cũng có cái tôi riêng.

Tiến sĩ Tô Nhi A. Ảnh: JET

Tiến sĩ Tô Nhi A đặt cho Phương Trinh Jolie câu hỏi về vấn đề cô có chủ động đi tìm kiếm đối tượng nếu như xung quanh không có ai đáp ứng được như nhu cầu của mình.

Trả lời cho điều này, nữ ca sĩ tự tin khẳng định: “Chưa bao giờ trong cuộc đời Trinh phải đi tìm ai vì có quá nhiều người tự tìm đến mình”.

Khi bài toán kinh tế đã được giải quyết thì chung thủy chính là lựa chọn hàng đầu của Phương Trinh Jolie trong quá trình “kén chồng” của mình. Nhân cơ hội chia sẻ, nữ ca sĩ cũng thổ lộ rằng cô từng là người không chung thủy. Thời trẻ với nhiều sự lựa chọn khiến cho cô trở nên tham lam muốn có tất cả.

Điều này xuất phát từ ảnh hưởng gia đình khi xung quanh Phương Trinh Jolie là những người phụ nữ bị đàn ông bội bạc từ mẹ tới cô và dì. Từ đó hình thành nên trong cô suy nghĩ “phải phụ bạc người khác trước khi họ làm điều tương tự với mình”.

Ba nhận vật trong chương trình Chuyện cuối tuần.

Trải qua nhiều vấp ngã, chính Lý Bình đã là người khiến Phương Trinh Jolie thay đổi, giúp cô tốt hơn, sửa đổi được nhiều tính xấu và đặc biệt là trở thành người phụ nữ chung thủy. Với mối tình hiện tại, nữ ca sĩ cảm thấy không có gì hối tiếc.

Chuyện cuối tuần tập 20 được phát sóng vào 21 giờ 30 tối nay, 15-5 trên kênh VTV9.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.