Phú Thọ tạm dừng hoạt động 35 mỏ khai thác cát

(PLO)- UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tạm dừng hoạt động 35 mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Hồng và sông Đà để chấn chỉnh hoạt động khai thác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Phú Thọ ngày 30-8 đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp có dấu hiệu không tuân thủ các quy định về thiết kế mỏ trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ tạm dừng hoạt động 35 mỏ khai thác cát trên sông Hồng, sông Đà.jpg
Tàu thuyền tập trung tại khu vực ngã ba sông Hồng - sông Lô. Ảnh: ANH TÂM

Theo đó, tỉnh này yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác của các đơn đang sử dụng các thiết bị, phương tiện khai thác có công suất khai thác lớn hơn công suất được phê duyệt. Những đơn vị này sẽ phải lựa chọn thiết bị, phương tiện đúng theo hồ sơ thiết kế khai thác đã được thẩm định, phê duyệt hoặc điều chỉnh công suất khai thác, chế độ khai thác của mỏ.

Các doanh nghiệp được nhắc tới trong quyết định này là Công ty TNHH Hồng Lô Thanh Thủy, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả - Huy Hoàng, Công ty CP Kinh doanh vật liệu xây dựng Việt Hưng, Công ty CP đầu tư tổng hợp Kim Thành, Công ty TNHH Đại Bảo Phú Thọ, Công ty CP thương mại Đức Lưu Trang…

Với quyết định này, 35 mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Hồng và sông Đà sẽ phải tạm đóng cửa.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn.

Giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tiếp tục rà soát, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh để xử lý theo quy định.

Với các doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh công suất thiết bị khai thác, thiết kế khai thác, tính toán để thiết lập lại chế độ làm việc của mỏ; xác định số lượng phương tiện khai thác phù hợp với công suất khai thác của mỏ theo giấy phép đã được cấp, thì hồ sơ phải trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt trước khi đề nghị được khai thác trở lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.