Phụ phẩm heo không rõ nguồn gốc lại vào TP.HCM

Ngày 11-5, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Bình Chánh (TP.HCM), cho biết:

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện phối hợp UBND xã An Phú Tây kiểm tra và phát hiện ông Lưu Thành Hưng (trú Sóc Trăng) đang bảo quản hơn 12,6 tấn đầu và lòng heo đã sơ chế tại kho lạnh của Công ty Trang Quốc Hưng (xã An Phú Tây, Bình Chánh). Toàn bộ lô hàng không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc nên đoàn kiểm tra tạm giữ, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời đề nghị UBND huyện Bình Chánh xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành còn xử lý chín trường hợp vi phạm khác, tiêu hủy gần 50 gia cầm sống, gần 40 kg gia cầm làm sẵn, một con bê và 580 trứng gia cầm không qua kiểm dịch.

Liên tục tuần qua nhiều vụ tuồn thịt heo bẩn vào TP.HCM bị phát hiện. Đáng chú ý, ngày 9-5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức thu giữ hơn 1.100 kg thịt heo đã bốc mùi hôi; ngày 7-5, trạm kiểm dịch này cũng phát hiện gần 6.800 kg heo con có hiện tượng xuất huyết ngoài da được đưa từ Thái Bình vào TP.HCM.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm