Phụ nữ mang thai có thể nhận 900.000 đồng khi sàng lọc dị tật

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tiền cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh khi tham gia sàng lọc dị tật, bệnh bẩm sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho các gia đình và nâng cao chất lượng giống nòi, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số quy định Nhà nước hỗ trợ tiền cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh khi tham gia khám sàng lọc dị tật, bệnh bẩm sinh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có trên 40.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh, tật bẩm sinh, chiếm tỉ lệ khoảng 3% tổng số trẻ sơ sinh. Đây là một con số rất lớn, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân trẻ, gia đình và toàn xã hội.

Dù việc tầm soát, chẩn đoán sớm giúp trẻ sinh ra phát triển bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, tỉ lệ thực hiện hiện nay vẫn còn rất thấp. Cụ thể, tỉ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh mới chỉ đạt 18% (năm 2024) và tỉ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc mới đạt 15%.

Theo Bộ Y tế, một trong những rào cản lớn khiến nhiều bà mẹ chưa tiếp cận được dịch vụ này là do chi phí khám, xét nghiệm vẫn còn cao, vượt quá khả năng của nhiều gia đình, đặc biệt là những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn.

sàng lọc dị tật.JPG
Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh khi tham gia khám sàng lọc dị tật, bệnh bẩm sinh. Ảnh minh hoạ: TT

Để giải quyết rào cản tài chính và khuyến khích người dân chủ động tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng, dự thảo Nghị định quy định rõ mức hỗ trợ tài chính trực tiếp từ nguồn ngân sách. Cụ thể như sau:

  • Đối với sàng lọc trước sinh: Mức hỗ trợ tài chính là 900.000 đồng/lần sàng lọc/người đối với phụ nữ mang thai tham gia khám sàng lọc đủ 4 bệnh gồm hội chứng Edwards, hội chứng Down, hội chứng Patau và tan máu bẩm sinh Thalassemia.
  • Đối với sàng lọc sơ sinh: Mức hỗ trợ tài chính là 600.000 đồng/lần sàng lọc/người đối với trẻ sơ sinh tham gia khám sàng lọc đủ 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh.

Kinh phí chi trả cho chính sách này được trích từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, quỹ BHYT và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chính sách được thiết kế với tiêu chí nhanh gọn, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính. Người dân có thể nhận tiền hỗ trợ một lần trọn gói bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản.

Về thời điểm nhận tiền, người dân được chi trả trong thời hạn tối đa 3 tháng sau khi thực hiện khám sàng lọc đủ số lượng bệnh theo quy định. Để được thanh toán, người đề nghị hoặc thân nhân chỉ cần nộp hồ sơ gồm tờ khai đề nghị (theo mẫu), phiếu thu/hóa đơn/biên lai của cơ sở y tế, phiếu sàng lọc và phiếu kết quả xét nghiệm. Riêng đối với trẻ sơ sinh, cần bổ sung thêm bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh.

Hồ sơ này được nộp trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, chính quyền cấp xã sẽ tổ chức kiểm tra thông tin, ra quyết định và tiến hành chi trả ngay cho người dân. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hưởng, UBND cấp xã phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

Đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con

Đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng/lần sinh cho một số nhóm phụ nữ gồm người sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp và dân tộc thiểu số rất ít người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.