Phụ nữ lãnh cảm với đàn ông gia trưởng

(PLO)- Theo một nghiên cứu mới đây, khi đánh giá bạn đời là người gia trưởng và ích kỷ, người vợ đồng thời có cảm giác nguội lạnh chuyện yêu đương.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu của phụ nữ tham gia hai cuộc nghiên cứu trước đó.

Nghiên cứu đầu tiên xem xét đánh giá về quan điểm xã hội và giới tính. Nghiên cứu này giúp định nghĩa lại khái niệm "phân biệt giới tính".

Phân biệt giới tính không phải là thái độ khinh thị công khai với nữ giới mà là quan niệm rằng phụ nữ phải dựa vào nam giới, phụ thuộc cả tình cảm lẫn cuộc sống. Đáng lo ngại là thái độ này có thể bị hiểu lầm, đánh đồng với hành vi chăm sóc, bảo vệ thái quá dành cho phụ nữ.

phân biệt giới tính

Những người đàn ông phân biệt giới tính càng nặng sẽ càng có xu hướng áp đặt bạn đời và trở thành người gia trưởng.

Theo nghiên cứu trên, phụ nữ có bạn đời gia trưởng luôn cảm thấy chồng mình rất ích kỷ trong chuyện "yêu đương". Họ không cảm thấy thoải mái, được yêu chiều mà luôn thấy như đang phải thực hiện bổn phận của người vợ.

Có một mối dây liên hệ giữa cái nhìn của phụ nữ về quan điểm giới tính của bạn đời với khoái cảm tình dục. Cảm nhận chuyện yêu của phụ nữ phần lớn đến từ tâm lý và tinh thần. Do đó, đối mặt với một bạn đời coi việc ấy chỉ là nghĩa vụ, phụ nữ cũng khó có thể tập trung vào anh ta.

Nghiên cứu thứ hai đã thu thập thông tin điều người ta muốn khi yêu đương. Nghiên cứu này cũng xác nhận sự sụt giảm cảm xúc của phụ nữ đi liền với thái độ ích kỷ của bạn đời. Có chồng gia trưởng, phụ nữ sẽ ít mong muốn tìm được niềm vui hay có nhu cầu yêu đương. Trong những gia đình này, tình dục được coi là quyền lợi của đàn ông, đổi lại anh ta sẽ cho vợ sự bảo vệ và tiền bạc.

Trước đó, một nghiên cứu vào năm 2015 đã cho thấy phụ nữ lớn lên trong môi trường bất bình đẳng giới tính cũng dễ dàng coi tình cảm chỉ là công cụ để thực hiện mục tiêu hơn là niềm vui và hạnh phúc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.