Phụ huynh người LGBT trăn trở về quyền kết hôn của con mình

(PLO)-  Ký tên khi vợ sinh mổ, mua bảo hiểm, bán xe, mua nhà,... là những việc rất bình thường của các cặp vợ chồng nhưng là mơ ước với những cặp đôi trong cộng đồng LGBT. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, chiến dịch ủng hộ hôn nhân cùng giới mang tên Tôi đồng ý với chủ đề “hôn nhân không khuôn mẫu” chính thức tái khởi động (10-9).

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch, một số thành viên Hội cha mẹ và người thân của người LGBT (PFLAG Việt Nam) và người ủng hộ chiến dịch đã có cuộc trò chuyện chia sẻ những khó khăn khi phát hiện con thuộc giới LGBT và trăn trở về quyền kết hôn của con.

Buổi trò chuyện ấm áp với sự tham gia của nhiều khách mời. Ảnh: BTC

Buổi trò chuyện ấm áp với sự tham gia của nhiều khách mời. Ảnh: BTC

Tại buổi trò chuyện, bà Đinh Thị Yến Ly- thành viên PFLAG Việt Nam chia sẻ mất đến 5 năm để chấp nhận con trai mình.

Bà Ly thừa nhận đã “đối xử với con mình tương đối khắc nghiệt”, thậm chí đã có ý định đuổi con ra khỏi nhà. Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi bà đọc được lá thư của con trai và được con giới thiệu đến Trung tâm ICS. Bà nhận ra rằng mình cần lắng nghe con nhiều hơn và chấp nhận con trai mình.

Nhìn chặng đường đấu tranh cho quyền lợi của con mình, bà Ly chia sẻ bà từng cảm thấy “tức”, bởi những quyền mà con mình đáng lẽ phải được hưởng tại sao không được.

Phụ huynh người LGBT trăn trở về quyền kết hôn của con mình ảnh 2

Ông Nguyễn Quý Thắng, Hội cha mẹ và người thân của người LGBT.

Ông Nguyễn Quý Thắng, một thành viên khác của PFLAG Việt Nam chia sẻ từng có một giai đoạn phải đấu tranh tâm lý và tự tìm hiểu để có thể đồng hành cùng con.

Đều đã bước qua tuổi 60, tâm nguyện của những người làm cha làm mẹ như ông Thắng, bà Ly là con mình được hạnh phúc bên bạn đời. “Nếu không còn mẹ, hy vọng sẽ còn bạn đời của Teddy (con trai bà) lo cho con”- bà Ly xúc động chia sẻ.

Anh Chu Quốc Anh, một người ủng hộ chiến dịch Tôi đồng ý chia sẻ đã kết hôn và đang làm cha nên đồng cảm với những mong ước của người LGBT.

Theo anh Quốc Anh, những việc bình thường đối với các cặp vợ chồng như: Ký tên khi vợ sinh mổ, mua bảo hiểm, bán xe, mua nhà,... lại là những điều mà các cặp đôi cùng giới không thể làm cùng nhau.

Phụ huynh người LGBT trăn trở về quyền kết hôn của con mình ảnh 3
Nhiều nghệ sĩ lên tiếng ủng hộ chiến dịch Tôi đồng ý. Ảnh: BTC

Trước quan điểm nhiều cặp đôi trong cộng đồng LGBT đang sống rất hạnh phúc, liệu việc pháp luật công nhận có thực sự cần thiết, Quốc Anh cho rằng: "Việc công nhận chỉ tạo ra một môi trường tốt hơn cho những người đang cần được bảo vệ, có sự an tâm trong mối quan hệ họ đang xây dựng”.

Ngày 10-8, chiến dịch ủng hộ hôn nhân cùng giới mang tên Tôi đồng ý với chủ đề “hôn nhân không khuôn mẫu” chính thức tái khởi động.

Tôi đồng ý là chiến dịch truyền thông xã hội thúc đẩy sự ủng hộ với hôn nhân cùng giới, hướng đến việc các cặp đôi cùng giới ở Việt Nam được bảo vệ bình đẳng với các cặp đôi khác giới trong Luật hôn nhân và gia đình.

Chiến dịch Tôi đồng ý do Viện nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường (iSEE) cùng trung tâm ICS phối hợp thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.