Phó Tổng Lãnh sự Đức chia sẻ về cơ hội di cư lao động

(PLO)- Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl cho hay nước Đức đang rất cần những lao động có tay nghề cao. Có lao động nữ sang Đức làm cơ khí, lương hơn 80 triệu/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM tổ chức lễ chia tay hai học viên nữ có tay nghề cao là bạn Trần Thị Tuyết Như (21 tuổi) và Vũ Hoài Thương (24 tuổi) lên đường sang nước Đức làm việc theo lời mời của doanh nghiệp Đức.

Đây là hai học viên đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) và sẽ tới Ahlhorn (Đức) làm kỹ thuật viên cắt gọt kim loại. Đồng thời, hai bạn cũng là học viên thuộc chương trình hợp tác Việt - Đức có tên là “Cơ chế đối tác thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và Di cư lao động định hướng phát triển” (PAM).

Chương trình PAM do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức uỷ quyền, do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) hợp tác với Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện.

Tại buổi lễ chia tay, Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl chia sẻ rằng nước Đức đang rất cần những lao động có tay nghề cao, kỹ sư lành nghề để phát triển kinh tế và tích cực thu hút, hỗ trợ những đối tượng này, đặc biệt là người trẻ sang Đức học tập, làm việc.

“Chưa bao giờ việc xin Visa sang Đức để làm việc dễ dàng như hiện nay. Số lượng visa xin sang Đức học tập, làm việc năm nay tăng 45% so với năm ngoái. Rõ ràng, Đức là một đất nước hấp dẫn” - Phó Tổng Lãnh sự Đức Scholl nói.

Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl (trái) chia sẻ rằng Đức cần lao động có tay nghề cao và chưa bao giờ việc xin visa Đức lại dễ dàng như bây giờ. Ảnh: TLSQ ĐỨC
Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl (trái) chia sẻ rằng Đức cần lao động có tay nghề cao và chưa bao giờ việc xin visa Đức lại dễ dàng như bây giờ. Ảnh: TLSQ ĐỨC

Cũng tại buổi lễ chia tay, Hoài Thương và Tuyết Như đã chia sẻ khó khăn và những nỗ lực của hai bạn khi theo đuổi ngành cắt gọt kim loại - một nghề thường bị gắn mác “chỉ dành cho nam giới”.

pho-lanh-su-duc-Christopher-Scholl-xin-visa-duc-de-dang-1.jpg
Bạn Vũ Hoài Thương, Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl và bạn Trần Thị Tuyết Như. Ảnh: TLSQ ĐỨC

Nhớ lại rằng những ngày đầu theo ngành, bản thân Như rất sốc vì gặp khó khăn khi phải “bê sắt, bê nhôm” đi cắt gọt. Dần dà, nhờ sự luyện tập hằng ngày nên sức khỏe được nâng cao, Như cho biết cô cảm thấy công việc trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn rất nhiều.

pho-lanh-su-duc-Christopher-Scholl-xin-visa-duc-de-dang-3.jpg
Đại diện Tổng Lãnh sự quán Đức và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 trao quà cho hai bạn Như, Thương. Ảnh: TLSQ ĐỨC

Còn Thương kể lại rằng những ngày đầu khi quyết định theo đuổi ngành cắt gọt kim loại, gia đình cô lúc đó đã phản đối, bởi khi ấy Thương đang theo học ngành khác ở một trường ĐH tại TP.HCM. Tuy nhiên, với niềm đam mê máy móc, cơ khí và sự tự tin rằng mình có thể làm được đã giúp Thương vượt qua những trở ngại đó. Thương cho biết cô sẽ làm việc tại một công ty ở Đức, với mức lương dự kiến 2.300 - 3.200 Euro/tháng (63-88 triệu đồng).

Được biết, ngày mai Như và Thương sẽ lên đường bay sang Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.