Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Có các giải pháp để giảm các vụ TNGT liên quan đến học sinh

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương phải có giải pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, giảm số vụ TNGT liên quan đến học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long thông tin, từ tháng 12-2022 đến tháng 10-2023, toàn quốc xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh (chiếm 8,96% số vụ toàn quốc), làm chết 490 người (chiếm 8,91%), bị thương 827 người (chiếm 11,86%).

bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyên đề bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

So với cùng kỳ năm 2022, toàn quốc tăng 8 vụ TNGT liên quan đến học sinh, giảm 33 người chết, giảm 34 người bị thương. Trong tổng số vụ, có 737 vụ TNGT do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi đi bộ, trực tiếp điều khiển phương tiện.

Cạnh đó, trong 10 tháng đầu năm 2023, toàn quốc đã phát hiện, xử lý 64.446 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phạt tiền hơn 39,2 tỉ đồng. Trong đó có 30.673 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (chiếm 47,59%).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là có nhiều trường hợp học sinh điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, hệ quả là tai nạn giao thông liên quan điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm 71,31%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do việc phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về TTATGT còn chưa hiệu quả, một bộ phận còn thiếu trách nhiệm.

“Khi học sinh ra khỏi nhà thì gia đình xem là việc của xã hội, của nhà trường, còn khi học sinh ra khỏi trường thì nhà trường xem là việc của xã hội, của gia đình”- Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Ngoài ra, ông Long cũng cho rằng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh chưa hiệu quả; một số phụ huynh còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm, chưa nêu gương cho con; việc xử lý học sinh vi phạm còn gặp khó do công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng với nhà trường.

bao-dam-an-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh-1.jpg
Một học sinh điều khiển xe máy 110 phân khối khi chưa đủ tuổi bị CSGT lập biên bản xử phạt. Ảnh: ĐC

Tại hội nghị, đại diện Bộ GD&ĐT đề xuất đẩy mạnh cho học sinh sử dụng phương tiện công cộng khi đến trường, đặc biệt là cần áp dụng ở các TP lớn. Theo vị này, cần có quy định pháp luật về vấn đề này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng để giảm các vụ TNGT liên quan đến học sinh, quan trọng nhất là mỗi người dân phải có ý thức về an toàn giao thông, trong đó có an toàn giao thông cho học sinh. Hệ thống Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm đến nội dung này để tuyên truyền cho thực chất, hiệu quả, chung tay góp sức giảm số vụ TNGT liên quan đến học sinh, bảo đảm an toàn cho học sinh .

Cạnh đó, các địa phương tuyệt đối không lơ là chủ quan mà phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về ATGT; người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm và có giải pháp hiệu quả trong việc giảm các vụ TNGT liên quan đến học sinh.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết trong 10 tháng đầu năm 2023, Công an TP đã xử lý 4 vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP. Qua đó khởi tố 3 vụ, khởi tố 48 bị can, xử lý hành chính 56 đối tượng, trong đó độ tuổi của các đối tượng vi phạm hầu hết là học sinh, sinh viên.

bao-dam-an-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh-2.JPG
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trước thực trạng trên, UBND TP đã chỉ đạo Công an TP triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý mạnh, triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công.

Ông Nam cho biết thời gian qua, Công an TP đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; xây dựng kế hoạch, phương án chống đua xe trái phép; nắm tình hình, thông tin trên mạng liên quan đến hoạt động tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.