Phó Thủ tướng nhắc bài học thiếu máy thở ở Ấn Độ với TP.HCM

(PLO)- Khi dịch bệnh lan rộng ở Ấn Độ, nhiều bệnh nhân đã không có bình oxy để thở. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình lưu ý TP.HCM phải chuẩn bị đủ các phương tiện cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19.  

Chiều 31-5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP cho biết hiện các BV ở TP đang điều trị cho 221 bệnh nhân, trong đó có một ca bệnh nặng từ An Giang chuyển về Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới đang chạy ECMO, thở máy, tình trạng tạm ổn định.  

Sở Y tế cũng dự trữ 200 máy thở trong kho, phương án xấu nhất có thể huy động được 2.000 giường và kiến nghị TP bố trí đơn vị không thuộc y tế như trưng dụng nhà thi đấu thể thao thêm 3.000 giường.

Ngoài ra, mặc dù Bộ Y tế ra quy chế dự trù 5% phương án bệnh nhân cần hồi sức cấp cứu nhưng TP tính đến cả phương án tiếp nhận bệnh nhân từ các tỉnh nên quyết định dự trù 20% số ca nặng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc ở Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) vào sáng nay (31-5). Ảnh: N.Thủy

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng lưu ý TP.HCM nhìn sang bài học từ Ấn Độ, khi dịch bệnh lan rộng tại nước này nhiều bệnh nhân đã không có bình oxy để thở. Do đó, TP.HCM phải lường trước kịch bản xấu nhất để chuẩn bị đủ phương tiện bình oxy, máy thở, kể cả ECMO kịp thời cấp cứu các bệnh nhân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế tính toán phù hợp phương án chi viện giữa các địa phương với nhau, cần luân phiên lực lượng để giữ sức, không dồn hết ra tiền tuyến. Bên cạnh đó, phải hết sức “tiết kiệm” bác sĩ ở những khâu lấy mẫu, xét nghiệm.  

Phó Thủ tướng đề nghị TP phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tính toán đối tượng, số lượng tiêm, khuyến khích chủ doanh nghiệp tham gia xã hội hóa để tiêm cho công nhân, người lao động. “Thành phố phải đi trước một bước, không thể chậm được” - Phó Thủ tướng nói.

Trao đổi vấn đề mua vaccine với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch TP Dương Anh Đức cho biết: “TP đã chuẩn bị được một ít nhưng nguồn mua khó khăn, giá cả cũng là vấn đề, rất cần hỗ trợ. Giá vaccine rất khác nhau, TP lại không có thông tin, sẽ rất khó nếu mua trực tiếp với bên sản xuất. Do đó cần mở rộng cơ chế để mua vaccine, người dân đang chấp nhận chích ngừa với tỷ lệ rất cao nhưng không có nguồn”.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng đến thăm và kiểm tra một số công ty ở trong Khu chế xuất Tân Thuận và làm việc với Quân khu 7 về tình hình tiếp nhận cách ly cho TP.HCM và các địa phương lân cận. Phó Thủ tướng cho biết các buổi làm việc giúp ông nắm thông tin về tình hình cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP và yêu cầu các đơn vị báo cáo trong buổi họp về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày mai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.