Phó Thủ tướng cảnh báo những nguy cơ khi trẻ không đến trường

(PLO)- Trẻ không đến trường do dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí có nguy cơ trầm cảm.

Tại hội nghị tổng kết Bộ LĐ-TB&XH diễn ra vào chiều 12-1, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, cho biết năm 2021 dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội của người dân.

Ước tính số người bị mất việc làm chiếm khoảng 5% và 32% số người phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh. Gần 50% người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.LONG

Trước khó khăn đó, Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 71.482 tỉ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ gần 742.000 lượt người sử dụng lao động và trên 42,8 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác.

“Các chính sách này đã triển khai với nguồn lực tuy chưa thật lớn, song đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ an sinh xã hội, hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là các trung tâm, các địa bàn tăng trưởng trọng điểm vượt qua giai đoạn khó khăn...” - ông Dung nói.

Ghi nhận những nỗ lực trên của toàn ngành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng năm 2022 toàn ngành cần chú trọng vào công tác đào tạo nghề. Những năm qua đào tạo nghề không thụt lùi nhưng tiến chậm, cần sắp xếp quy hoạch lại theo hướng các trường phải tự chủ, bỏ dân chế độ chủ quản ở các bộ, thống nhất đầu mối quản lý. Với mục đích tiếp cận trình độ và chuẩn quốc tế.

Về bảo vệ quyền trẻ em, Phó Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề hầu như năm vào cũng có sự việc. Điển hình, năm 2021 có sự cố nhức nhối là một cháu bé ở TP.HCM bị bạo hành cho tới lúc tử vong. Không phải đây là sự việc xảy ra Chính phủ mới nhắc, mà các năm đều rất quyết liệt vấn đề này.

“Năm 2022 việc này tôi cho rằng càng quan trọng, vì dịch COVID-19 các cháu nhỏ không được đến trường. Nếu chúng ta không có sự kết hợp thật tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội… thì không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn ảnh hưởng đến sang chấn tâm lý, thậm chí là nguy cơ trầm cảm. Đây là việc chúng ta phải giải quyết ngay năm nay, không thể chậm trễ được”- ông Đam yêu cầu.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.CCM cho biết năm 2021 thành phố tiên phong tham mưu đề xuất ba gói an sinh đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ cho người lao động, công nhân ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương, hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do, hộ lao động khó khăn, người dân gặp khó khăn.

Kết quả, đã hỗ trợ cho hơn 10 triệu lượt người và hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn với kinh phí 15 tỉ đồng (để đỡ đầu các cháu và phụng dưỡng người cao tuổi neo đơn).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.