Phố Tây Bùi Viện: Nhân viên quán bar, vũ trường chuyển sang bán rau củ

(PLO)- Một số quán bar, vũ trường, pub dọc phố đi bộ Bùi Viện ở quận 1, TP.HCM tạm chuyển thành cửa hàng rau củ nhằm "gỡ gạc" sau nhiều tháng không hoạt động.

Sau 4 tháng giãn cách xã hội, phố đi bộ Bùi Viện heo hút người. Một số quán bar, pub đã chuyển đổi công năng thành cửa hàng rau củ nhằm gỡ vốn

Ghi nhận trên tuyến phố này, hiện tại có khoảng 3 quán bar, vũ trường đã chuyển đổi thành cửa hàng bán thực phẩm, nhu yếu phẩm, còn lại những hộ nhỏ lẻ thì bán rau củ, trái cây cầm chừng.

Theo đó, nhiều quán tận dụng ghế ngồi, quầy bar để trưng rau củ, thực phẩm. Ghi nhận chiều ngày 6-10, nhiều quầy hàng lác đác người đến mua. Theo anh Trần Văn Hải Long (nhân viên một quán bar), việc chuyển đổi sang bán rau củ là giải pháp để quán kiếm thêm tiền lo cho nhân viên và cũng đã dần quen.

Từ sau khi thành phố nới lỏng giãn cánh, chủ quán đã cho tổ chức bán rau củ trực tiếp cho người dân thay vì bán cho lực lượng đi chợ hộ như trước đây.

Anh Hên (28 tuổi) nhân viên một quán pub gần đó cũng đi mua hàng. Theo anh, dịch COVID-19, những nhân viên như anh phải thất nghiệp trong thời gian dài, không thể ra khỏi thành phố nên cũng chẳng về quê được.

"Cửa hàng tiện lợi" tạm đặt trên nền một quán bar cũ

Nhìn từ bề ngoài, các cửa hàng không khác gì một cửa hàng tiện lợi, các mặt hàng bày bán rất đa dạng từ rau củ, thịt, trái cây đến các loại hàng tạp hoá thường ngày đều có đủ.

Chị Lê Thị Thảo (Ngụ quận 1) cho biết: Rất bất ngờ, từ trước đến nay con phố này vui chơi rất nhộn nhịp nhưng giờ đây những nơi như khách sạn, nhà hàng vũ trường... trở thành nơi bán rau củ. Hy vọng dịch bệnh mau chấm dứt để những con phố trở về đúng với chất ban đầu của nó. 

Việc kinh doanh sau Chỉ thị 18 cũng gặp nhiều khó khăn, vì siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã dần mở cửa phục vụ trực tiếp cho người dân.

Một số chủ quán bar, pub cho biết việc chuyển đổi chỉ là giải pháp tạm thời cầm cự cho đến khi chính quyền cho phép bar hoạt động lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.