Phố đi bộ "đặc biệt" trên tường thành di tích cố đô Huế

(PLO)- Đi bộ trên tường thành, du khách có một góc nhìn mới khi tham quan di sản cố đô Huế.
Con đường đi bộ trên tường thành, từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức), ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu đã được Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế chỉnh trang, nối thông trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Con đường đi bộ trên tường thành, từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức), ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu đã được Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế chỉnh trang, nối thông trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời gian tới, Trung tâm sẽ trưng bày thêm hình ảnh các nghi lễ cung đình, vua, quan triều Nguyễn; phục dựng cảnh lính gác tuần tra… giúp sinh động thêm tuyến đường đi bộ. Theo dự kiến, đến năm 2025, tuyến đường đi bộ trên thượng thành sẽ nối thông hoàn toàn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời gian tới, Trung tâm sẽ trưng bày thêm hình ảnh các nghi lễ cung đình, vua, quan triều Nguyễn; phục dựng cảnh lính gác tuần tra… giúp sinh động thêm tuyến đường đi bộ. Theo dự kiến, đến năm 2025, tuyến đường đi bộ trên thượng thành sẽ nối thông hoàn toàn.

Từ trước đến khi chưa chỉnh trang, nối thông đường trên tường thành thì khu vực này ít được người dân và du khách đến tham quan.

Từ trước đến khi chưa chỉnh trang, nối thông đường trên tường thành thì khu vực này ít được người dân và du khách đến tham quan.

Từ khi con đường này được nối thông, thời gian qua đã thu hút rất đông người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Nhiều người tỏ ra thích thú với con đường này.

Từ khi con đường này được nối thông, thời gian qua đã thu hút rất đông người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Nhiều người tỏ ra thích thú với con đường này.

Việc đi bộ trên tường thành, du khách có những góc nhìn mới mẻ về di tích, đường phố Huế.

Việc đi bộ trên tường thành, du khách có những góc nhìn mới mẻ về di tích, đường phố Huế.

Anh Nguyễn Quốc (31 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Huế cho biết, khác với những góc nhìn quen thuộc, khi đến với con đường đi bộ này người dân có một góc nhìn, một trải nghiệm rất lạ.

Anh Nguyễn Quốc (31 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Huế cho biết, khác với những góc nhìn quen thuộc, khi đến với con đường đi bộ này người dân có một góc nhìn, một trải nghiệm rất lạ.

"Là một người dân ở Huế, tôi quá quen thuộc với những không gian ở khu vực kinh thành Huế, nhưng khi khu vực tường thành này được dọn dẹp, nối thông thì tôi lại có thêm một trải nghiệm rất mới và rất thích thú với nó.Tôi sẽ giới thiệu đến bạn bè khi họ đến tham quan Huế" - anh Quốc nói.

"Là một người dân ở Huế, tôi quá quen thuộc với những không gian ở khu vực kinh thành Huế, nhưng khi khu vực tường thành này được dọn dẹp, nối thông thì tôi lại có thêm một trải nghiệm rất mới và rất thích thú với nó.Tôi sẽ giới thiệu đến bạn bè khi họ đến tham quan Huế" - anh Quốc nói.

Những khu vực này đã tạo nên góc nhìn mới lạ cho du khách chụp ảnh khi đến Huế.

Những khu vực này đã tạo nên góc nhìn mới lạ cho du khách chụp ảnh khi đến Huế.

Nhiều nhóm du khách đến đi bộ, tham quan trên tường thành Huế.

Nhiều nhóm du khách đến đi bộ, tham quan trên tường thành Huế.

Du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi đi dạo trên tường thành.

Du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi đi dạo trên tường thành.

Nhiều du khách đến check-in trên con đường đi bộ mới.

Nhiều du khách đến check-in trên con đường đi bộ mới.

Đây cũng là con đường nhiều người chọn chạy bộ vào các buổi chiều tối.

Đây cũng là con đường nhiều người chọn chạy bộ vào các buổi chiều tối.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.