Phiên tòa nào cũng buộc nhà báo phải có hai loại giấy tờ!

Trước đây, trong quá trình dự thảo Thông tư 01/2014 về nội quy phiên tòa, TAND Tối cao đã đưa ra hai quy định gây tranh cãi về quyền tác nghiệp của báo chí: Thứ nhất, nhà báo muốn tham dự để đưa tin, đưa hình về phiên tòa phải được sự đồng ý của chánh án tòa án nơi quyết vụ án hoặc của thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Thứ hai, nhà báo muốn ghi âm, ghi hình phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa cho phép.

Tháng 3-2014, Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài phân tích bất hợp lý của hai quy định trên. Sau đó, trong thông tư được ban hành, TAND Tối cao đã bỏ quy định nhà báo muốn tham dự đưa tin, đưa hình về phiên tòa phải được sự đồng ý của chánh án tòa án nơi quyết vụ án hoặc của thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Thay vào đó, TAND Tối cao quy định nhà báo muốn tham dự để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải xuất trình cả thẻ nhà báo lẫn giấy giới thiệu công tác cho thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa.

Tương tự, TAND Tối cao cũng bỏ quy định nhà báo muốn ghi âm, ghi hình phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa cho phép, thay vào đó chỉ quy định chung chung là “chấp hành sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa, tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, quy định nhà báo muốn tham dự để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải xuất trình cả thẻ nhà báo lẫn giấy giới thiệu công tác đã làm giới báo chí than phiền. Theo rất nhiều nhà báo, cả Luật Báo chí lẫn Nghị định 51/2002 (hướng dẫn thi hành Luật Báo chí) đều quy định nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo khi đến làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì vậy, việc TAND Tối cao bắt nhà báo phải xuất trình thêm giấy giới thiệu công tác là không đúng pháp luật.

Sáng 19-6 (ba ngày sau khi Thông tư 01/2014 có hiệu lực), trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng khẳng định yêu cầu nhà báo phải xuất trình thêm giấy giới thiệu công tác trong Thông tư 01/2014 thực chất là “giấy phép con”, là rào cản cho hoạt động báo chí. Theo bộ trưởng, Bộ Tư pháp sẽ có văn bản góp ý cho TAND Tối cao về vấn đề này.

Một vướng mắc khác cũng đã được chỉ ra là quy định của TAND Tối cao không tính đến thực tế là hiện đang có một số lượng lớn các phóng viên chưa đủ điều kiện cấp thẻ. Do đó, rất nhiều ý kiến cho rằng TAND Tối cao nên sửa quy định thành nhà báo muốn tham dự để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu công tác (tức chỉ cần một trong hai loại giấy tờ là đủ).

Ngày 17-6 (một ngày sau khi Thông tư 01/2014 có hiệu lực), trả lời phỏng vấn của Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Độ (Phó Chánh án TAND Tối cao) đã giải thích chỉ có những phiên tòa lớn, nhạy cảm, đặc biệt cần phải có sự kiểm soát về an ninh trật tự mới buộc nhà báo dự tòa phải xuất trình cả thẻ nhà báo lẫn giấy giới thiệu. Ông Độ cũng cho biết TAND Tối cao có thể sẽ có hướng dẫn thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, thực tế cho đến nay hầu như các tòa đều đã răm rắp áp dụng quy định buộc nhà báo phải có đủ hai loại giấy tờ trong tất cả phiên xử bất kể lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, nhạy cảm hay bình thường.

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.