Phát hiện vi khuẩn trong chả, chà bông vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi

(PLO)- Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi nhiễm vi khuẩn gây bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết sở đã tiếp nhận kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê.

Thực phẩm nhiễm vi sinh vật

Trước đó, cơ quan chức năng lấy 11 mẫu để phân tích, gồm bốn mẫu thực phẩm, bảy mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, Viện Pasteur Nha Trang thực hiện kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm, còn CDC tỉnh Quảng Ngãi phân tích mẫu bệnh phẩm.

IMG-5782-jpeg-1774333758-8055-1774334140.jpg
Nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi.

Kết quả cho thấy 2/4 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn. Cụ thể, mẫu chả lụa phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus, mẫu chà bông nhiễm Salmonella spp và Bacillus cereus.

Đối với bệnh phẩm, có 4/7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Kết luận bước đầu xác định nguyên nhân vụ ngộ độc là do thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.

Trên cơ sở này, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cơ sở kinh doanh thiếu điều kiện an toàn

Trước đó, trong hai ngày 22 và 23-3, nhiều bệnh nhân nhập viện tại các cơ sở y tế trên địa bàn với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt...

Qua khai thác thông tin dịch tễ, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì ổ tại một điểm kinh doanh ở xã Tịnh Khê, trong khoảng thời gian từ sáng 21-3 đến sáng 22-3.

z76518685193642a9a15ff417c826d0a6a6a176c5fac7b-1774327145861428602288.jpg
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp CDC tỉnh, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lấy mẫu thực phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh do bà TTKA làm chủ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho biết mỗi ngày bán bánh mì từ 6 giờ đến 9 giờ sáng với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ, tương ớt rim, rau, thịt... Một số nguyên liệu như chả, chà bông được mua từ các tiểu thương tại chợ, còn lại do gia đình tự chế biến.

Một số thực phẩm được bảo quản và sử dụng trong 2-3 ngày. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh điều kiện kinh doanh cũng như nguồn gốc nguyên liệu. Khu vực chế biến là bếp gia đình, sau đó vận chuyển ra điểm bán cách nhà khoảng 80 m.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, đồng thời yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.