Phát hiện rau muống ngâm hóa chất để tươi xanh

(PLO)- Người sử dụng hóa chất ngâm cho rau muống tươi xanh không cung cấp được thông tin về nguồn gốc xuất xứ số hóa chất này.

Chiều 9-1, một nguồn tin cho hay UBND xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM) đang thụ lý một vụ sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để ngâm rau muống.

Vụ việc được phát hiện vào tối 8-1, tại khu vực ấp 5, xã Bình Mỹ. Với diện tích trồng rau lên đến 370 ha, Bình Mỹ là địa phương có diện tích trồng rau muống lớn nhất TP.HCM hiện nay.

 Điểm sơ chế rau muống phát hiện sử dụng dùng hóa chất lạ để làm tươi rau 

Theo xác định của đoàn kiểm tra (do Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM chủ trì), người tổ chức ngâm rau muống vào hóa chất là bà Nguyễn Thị Hiên (quê huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Hiện bà Hiên đang tạm trú tại ấp 5, xã Bình Mỹ. Đây cũng là nơi bà Hiên tổ chức thu gom và sơ chế rau muống dạng tước sợi rồi giao cho các đầu mối đưa đi tiêu thụ ở địa bàn TP.HCM.

Tại thời điểm nói trên, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở sơ chế rau muống của bà Hiên có hai thùng hóa chất màu xanh. Đây cũng là hóa chất đã được dùng để pha vào nước ngâm rau muống. “Không biết đó là chất gì nhưng rau muống sau khi ngâm có màu xanh và tươi non rất đẹp”, một thành viên trong đoàn kiểm tra kể lại.

Số hóa chất còn sót lại tại hiện trường.

Cũng theo xác định của đoàn kiểm tra, tại cơ sở của bà Hiên còn có hai thùng nhớt thải và một loại hóa chất không được sử dụng trên rau. Hiện toàn bộ số hóa chất và nhớt thải đã được niêm phong chuyển giao cho UBND xã Bình Mỹ thu giữ để xử lý.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay bà Hiên không cung cấp được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hóa chất nói trên. Bà chỉ khai nhận, hóa chất do những người thu mua rau muống cung cấp nhằm mục đích làm xanh rau chứ không rõ là chất gì.

 Số hóa chất dùng hóa chất đang được niêm phong tại UBND xã Bình Mỹ 

Hiện phía Chi cục Bảo vệ thực vật TP cũng như UBND Xã Bình Mỹ cũng chưa đưa ra nhận định gì về sự nguy hại từ số hóa chất dùng để ngâm xanh rau vừa phát hiện nói trên.

Điều đáng lo ngại, tại khu vực xã Bình Mỹ, sáng nay Phòng Cảnh sát môi trường – Công an TP cũng vừa bắt quả tang người trồng rau muống dùng nhớt thải để tưới rau dù biết đây là chất không được sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.