Phát hiện một loài ốc mới ở hang động lớn nhất thế giới

(PLO)-Tại hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng, các nhà khoa học đã phát hiện một loài ốc mới và đề xuất đặt tên là ốc nón Sơn Đoòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), cho biết các nhà khoa học Việt Nam vừa phát hiện một loài ốc mới tại hang Sơn Đoòng (hang động lớn nhất thế giới).

Phát hiện một loài ốc mới ở hang động lớn nhất thế giới
Ảnh chụp loài ốc mới được phát hiện tại phòng thí nghiệm. Ảnh: PN-KB

Loài ốc mới được các chuyên gia phát hiện này được tại hố sụt 1 hang Sơn Đoòng và mô tả trong đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh học hệ thống hang động Sơn Đoòng, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững”, do PGS.TS. Vũ Văn Liên, Phó tổng Giám đốc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam làm chủ nhiệm.

Nhóm nghiên cứu đề xuất đặt tên là ốc nón Sơn Đoòng, tên khoa học là Calybium plicatus sp.nov., thuộc giống Calybium, họ Helicinidae, bộ Cycloneritida, lớp Gastropoda, giới Animalia.

Theo các chuyên gia, loài ốc này có hình dạng vỏ tương tự như loài Calybium massiei, Morlet, 1892 nhưng khác ở chỗ có kích thước vỏ nhỏ hơn, thành đỉnh có sáu phiến đỉnh cách đều nhau.

phat-hien-mot-loai-oc-moi (2).jpg
Hình ảnh loài ốc mới này tại hang Sơn Đoòng. Ảnh: PN-KB

Được biết, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng hiện đã ghi nhận được 2.954 loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc 1.007 chi, 198 họ, 63 bộ, 12 lớp, 6 ngành.

Trong đó có 111 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 121 loài được ghi trong Sách đỏ IUCN, 3 loài có tên trong Nghị định số 64/2019.

Về động vật, đã ghi nhận 1.399 loài thuộc 835 giống, 289 họ, 66 bộ, 12 lớp, 4 ngành. Trong đó có 82 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 116 loài được ghi trong Sách đỏ IUCN, 39 loài có tên trong Nghị định số 64/2019, 66 loài có tên trong các phụ lục CITES…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.