Phát hành sách Phương ngữ Nam Bộ - ghi chép và chú giải

(PLO)- Bộ sách gồm hai tập, với hơn 1.600 trang, được tác giả dày công biên soạn trong nhiều năm.

Ngày 10-4, Nhà xuất bản Hội nhà văn - Chi nhánh miền Tây Nam Bộ, đã phối hợp với Ban liên lạc cựu giáo viên và học sinh Trường Trung học công lập Kiến Hòa (Bến Tre), ra mắt bộ sách “Phương ngữ Nam Bộ - ghi chép và chú giải" của tác giả Nam Chi Bùi Thanh Kiên.

Bộ sách gồm hai tập, với hơn 1.600 trang, được tác giả dày công biên soạn trong nhiều năm, với mong muốn góp nhặt chú giải, làm phong phú thêm kho tàng ngôn ngữ của vùng đất phương Nam.

Phát hành sách Phương ngữ Nam Bộ - ghi chép và chú giải ảnh 1

Phát hành sách Phương ngữ Nam Bộ - ghi chép và chú giải ảnh 2
Bộ sách “Phương ngữ Nam Bộ…” của tác giả Nam Chi Bùi Thanh Kiên.

Đây là tập tư liệu quý để giới nghiên cứu về văn hóa chọn tham khảo, bổ sung thêm vốn từ mang tính vùng miền, có sự pha trộn giữa ngôn ngữ đặc trưng của địa phương với Pháp ngữ, Hoa ngữ…

Tác giả bộ sách trên khiêm tốn với lời đề tựa: “Phương ngữ Nam Bộ - ghi chép và chú giải” nhưng thật ra đối với người đọc đây là một tập từ điển đa dạng về vốn từ địa phương, khắc họa tính cách rặt của người Nam Bộ, không thể lẫn vào đâu được.

Người đọc thích thú khi khám phá hằng hà sa số từ ngữ như: Bãi buôi, binh rĩnh, “dựng cột buồm”, khu lẵng, hầm bà lằng, ông bà ông vải, Pa láp, tèm hem, phẹc mơ tuya, phì lũ, tăng lăng tíu líu,…

Tác giả Nam Chi Bùi Thanh Kiên (SN 1941), quê xã Phú Hưng, TP Bến Tre, có bằng cử nhân văn khoa, cử nhân triết học, từng là giáo viên trường Trung học công lập Kiến Hòa. Ông đã xuất bản truyện thơ lục bát: “Đồi mai vùi kiếm” và tập thơ đủ thể loại với các bút danh: Hải Chu, Huyền Hạc, Nam Chi.

Hiện bộ sách “Phương ngữ Nam Bộ…” của ông đang được phát hành tại số 538C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, TP Bến Tre (ĐT: 075.2210.442)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.