Phát động lễ trồng cây vì một Việt Nam xanh tại Khánh Hòa

(PLO)- Lãnh đạo Bộ TN&MT, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã phát động lễ trồng cây vì một Việt Nam xanh năm 2021 tại tỉnh này. 

Ngày 12-12, tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) Báo Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp với Sở TN-MT tỉnh và Báo Khánh Hòa tổ chức lễ trồng cây rừng ngập mặn ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu, hưởng chương trình 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ đã phát động.  

Đến dự có các ông: Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ TN-MT; Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Bộ TN&MT, tỉnh Khánh Hòa tham gia lễ phát động trồng cây. Ảnh: Công Nguyên

Dịp này, Bộ TN-MT tặng 2.000 cây đước cho tỉnh Khánh Hòa trồng cây tại khu bãi bồi ven biển. Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 300 cây đước tại khu vực Đầm Thủy Triều thuộc địa phận xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm; 1.700 cây còn lại sẽ tiếp tục trồng trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh. Ảnh: Công Nguyên

Phát biểu tại buổi trồng cây, ông Lê Công Thành Thứ trưởng Bộ TN-MT đề nghị Bộ ngành, đoàn thể, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước tiếp tục chung tay thực hiện một số giải pháp.

Cụ thể là tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức bảo vệ môi trường, phát triển, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu.  Phát triển những phong trào, giải pháp, mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Cạnh đó là duy trì thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, lấy trọng tâm là phát triển phong trào trồng cây, coi đây như một món quà, thể hiện cam kết, trách nhiệm của thế hệ hôm nay gửi cho con cháu mai sau, góp phần quan trọng vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường, cân bằng hệ sinh thái.

Lãnh đạo Bộ TN&MT và tỉnh Khánh Hòa tham gia trồng cây. Ảnh: Công Nguyên

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, những năm qua, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan đã để lại những hậu quả rất nặng nề ở nhiều nơi, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.

Do đó, việc rồng thêm cây xanh sẽ góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, giữ cho không khí trong lành, làm đẹp thêm cảnh quan

Người dân huyện Cam Lâm tham gia trồng cây xanh. Ảnh: Công Nguyên

Phó Chủ tịch UBND kêu gọi cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh chung tay, chung sức, đồng lòng, đồng hành, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong việc trồng cây, trồng rừng.

Các chủ thể nêu cao tình thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, cộng đồng để bảo vệ cây xanh đã trồng trong khu vực công cộng; cây xanh ven đường, bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, chặt, phá cây xanh ven đường...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.