Phạt 2 trại heo sử dụng chất tạo nạc vượt mức cho phép vài trăm lần

(PLO)- Ông Trần Hà Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Bình Dương khẳng định hai trại heo này đã dùng chất cấm vượt mức cho phép vài trăm lần, cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 1-4, Cơ quan Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hai chủ trại dùng chất tạo nạc trong chăn nuôi heo.

Trước đó, đoàn liên ngành gồm Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản Bình Dương kết hợp Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương kiểm tra trại nuôi heo của ông Lê Long Hồ và ông Lương Văn Dũng (cùng ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An). Qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả hai trại nuôi heo với tổng số đàn gần 400 con heo, trong đó có hơn 200 con heo chuẩn bị xuất thịt loại 80 kg đều dương tính với chất cấm thuộc nhóm beta-agonist, một loại thuốc tạo nạc.

Hai chủ trại heo (bên phải) làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Vũ Hội

Ông Trần Hà Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản Bình Dương khẳng định hai trại heo này đã dùng chất cấm vượt mức cao nhất từ trước đến nay gấp vài trăm lần. Vì vậy đơn vị đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức cao nhất mỗi hộ số tiền 20 triệu đồng về hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với trang trại, buộc các hộ phải ngừng ngay việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Ngoài ra, cơ quan chức năng yêu cầu hai trại heo phải làm cam kết tạm giữ đàn heo có mẫu xét nghiệm dương tính với chất cấm để đoàn liên ngành sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và chỉ được xuất bán khi kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo cán bộ Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản Bình Dương cho biết chất tạo nạc có tác dụng làm heo nở nang, tăng trọng nhanh, nhất là tăng lượng nạc. Khi heo được cho ăn các chất trên thì sẽ siêu nạc, tiêu lượng mỡ, nếu không bán nhanh heo sẽ chết. Do vậy, thường người ta chỉ cho dùng các chất trên khi heo gần đến ngày xuất chuồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.