Phần Lan tài trợ ĐBSCL truyền thông ứng phó hạn mặn

(PLO)- Đại sứ quán Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam tài trợ cho Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng thực hiện dự án “Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biển đổi khí hậu tại ĐBSCL”.

Chiều 2-7, tại Tiền Giang diễn ra lễ ký thỏa thuận tài trợ dự án “Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biển đổi khí hậu tại ĐBSCL”. Dự án do Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, thông qua Quỹ Hợp tác Địa phương (FLC), hỗ trợ Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực Cộng đồng (CECAD) thực hiện.

Đại sứ quán Cộng hòa Phần Lan ký thỏa thuận tài trợ dự án cho ĐBSCL. Ảnh: Đông Hà

Bà Lê Thị Vân Huệ - Phó giám đốc Trung tâm CECAD cho biết, dự án tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biển đổi khí hậu tại ĐBSCL (gọi tắt là CCBCR) nhằm thực hiện năng lực truyền thông của các cơ quan liên quan và nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về xâm nhập mặn. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ các mục tiêu của Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ và đặc biệt chú ý đến các vấn đề bền vững ở khu vực sông MêKông.

Theo bà Huệ, các hoạt động của mô hình ứng phó xâm nhập mặn sẽ được triển khai thí điểm tại Tiền Giang với sự tham gia phối hợp trong một số hoạt động của tỉnh Bến Tre, Long An, Kiên Giang và Cà Mau. 

Các hoạt động chính của dự án gồm: Thực hiện chương trình truyền thông toàn diện, nâng cao nhận thức cộng đồng ở ĐBSCL về xâm nhập mặn thông qua sự tham gia tích cực của người dân trong việc khởi xướng và thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; Phát triển quan trắc xâm nhập mặn và tăng cường mạng lưới cảnh báo và dự báo sớm phục vụ cho việc quản lý thông tin; Hỗ trợ cộng đồng địa phương chủ động lưu trữ nước cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất, giúp đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực.

“Các nhóm đối tượng mà dự án hướng tới là các cộng đồng dân cư địa phương ở ĐBSCL, đặc biệt là các hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa tại các khu có mật độ dân số cao, những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất”- Bà Huệ cho hay.

Trong hơn 40 năm qua, Phần Lan đã hỗ trợ Việt Nam thông qua nhiều sáng kiến phát triển khác nhau. Năm 2014, Đại sứ quán cũng đã hỗ trợ CECAD thực hiện thành công Dự án “Cải thiện quản trị rừng vì sự bền vững của khí hậu tại hai vùng dân tộc thiểu số nghèo thuộc tỉnh Sơn La”.   

 Hạn mặn giảm, ĐBSCL có thể xuất hiện đợt nước ngọt từ 16-3

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.