Phải xác định rõ thẩm quyền điều tra của VKS

Tại hội thảo góp ý dự án Luật Tổ chức VKSND sửa đổi do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức chiều 3-4, một số vấn đề đã thu hút nhiều ý kiến như thẩm quyền điều tra của VKS, bỏ phương án VKSND theo khu vực, đề xuất danh xưng kiểm sát viên (KSV) phù hợp với kinh nghiệm, trình độ…

Theo ông Nguyễn Triều Lưu (Trưởng phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp TP.HCM), dự thảo luật bổ sung thêm thẩm quyền điều tra của VKS nhưng lại chung chung là “tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật khi cần thiết”. Ông Lưu nhận xét giao thêm quyền điều tra cho VKS là phù hợp với cải cách tư pháp. Tuy nhiên, cần xác định phạm vi cụ thể về thẩm quyền điều tra của VKS và các cơ quan khác để đảm bảo nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước.

“Quyền lực thì không thể tùy nghi được. Nếu tùy nghi như trên thì VKS rất dễ lạm quyền. Bởi hiện nay quyết định tố tụng của VKS không chịu sự điều chỉnh, kiểm sát của bất cứ cơ quan nào hay bị khởi kiện hành chính, cùng lắm thì chỉ bị khiếu nại đến VKS cấp trên. Do đó, mở rộng thẩm quyền cho VKS thì cũng phải xem xét kiểm soát thẩm quyền đó” - ông Lưu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ cách gọi KSV sơ cấp, trung cấp, cao cấp (tương ứng với cơ quan công tác là VKS cấp huyện, VKS cấp tỉnh, VKSND Tối cao) mà chỉ cần gọi chung là KSV.

Theo luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP.HCM), việc gọi “KSV sơ cấp” nghe rất phản cảm, khiến các KSV cũng có phần ái ngại. Đồng tình, ông Nguyễn Bé Tư (Phó Viện trưởng VKS quận Bình Thạnh) nói: “Chẳng lẽ làm cấp quận, huyện cả đời thì mang tiếng là sơ cấp cả đời, nghe rất vô lý”. Ông Lê Minh Trí (Phó Viện trưởng VKS huyện Hóc Môn) cũng chia sẻ: “Hơn 20 năm đồng hành cùng nghề, bản thân tôi vẫn chỉ là KSV sơ cấp”. Ông Trương Lâm Danh (Phó ban Pháp chế HĐND TP.HCM) đồng cảm: “Nên có một quy chuẩn hoặc điều kiện cụ thể để xác định như thế nào là KSV sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Không nên mặc định cứ cấp quận, huyện thì là sơ cấp. Như vậy là chưa phù hợp, không công bằng”.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng không nên thành lập VKSND khu vực. Theo các ý kiến này, trong quá trình thực hiện chức năng của mình, phần lớn công việc của VKS đòi hỏi phải có mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan điều tra và cơ quan thi hành án. Trong khi các cơ quan này giữ nguyên hệ thống tổ chức gắn liền với đơn vị hành chính như hiện nay thì việc VKS thay đổi theo cấp khu vực chẳng khác nào làm khó các cơ quan còn lại. Hơn nữa, tổ chức VKS cấp quận, huyện về cơ bản sẽ tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, thực hiện cơ chế công tố gắn với điều tra hơn.

Ông Lê Văn Mến (Phó Viện trưởng VKSND quận 6) nói: “Nếu thay đổi theo khu vực thì một thời gian công an, cơ quan thi hành án cũng buộc phải thay đổi để phù hợp với cơ cấu của VKS. Như vậy là không cần thiết”.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.