Phải giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm

(PL)- Hôm nay (1-2), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực.

Một trong những điểm mới của luật là không quy định bộ máy Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (sẽ được quy định trong văn kiện của Đảng). Luật cũng bổ sung quy định về nghĩa vụ giải trình tài sản tăng thêm. Theo đó, trong bản kê khai tài sản, người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về nguồn gốc phần tài sản tăng thêm bên cạnh việc làm rõ mọi biến động về tài sản của mình. Cạnh đó, luật cũng bổ sung quy định về công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Cũng trong ngày 1-2, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn cũng chính thức có hiệu lực. Nghị quyết quy định người có trên 2/3 tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc hai năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu bỏ phiếu không được tín nhiệm thì sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm