Phải dự báo được tiêu cực trong hoạt động luật sư

(PL)- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương ngày 17-3 tổ chức phiên họp thứ 25 thảo luận, cho ý kiến về “Đề án phòng, chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư (LS) và báo cáo việc xây dựng Kỷ yếu Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương các nhiệm kỳ từ năm 2002-2016”.

Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, đánh giá đề án được chuẩn bị công phu, trong đó nhận diện được chín nhóm hành vi tiêu cực trong hành nghề LS.

Về phạm vi xây dựng đề án, Chủ tịch nước đề nghị cơ quan soạn thảo cần xác định rõ phạm vi việc phòng, chống các hành vi tiêu cực do vụ lợi và không vụ lợi. Đồng thời phải nghiên cứu, dự báo tình hình tiêu cực trong hoạt động hành nghề LS; phân tích các quy định của pháp luật  nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định dễ bị lợi dụng, tạo kẽ hở để các hành vi tiêu cực phát sinh.

Theo báo cáo của Liên đoàn LS Việt Nam, từ năm 2009 đến tháng 9-2015, các đoàn LS đã xử lý 100 trường hợp, trong đó kỷ luật bằng hình thức xóa tên 35 LS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.