Phải cách ly người về từ vùng dịch để bảo vệ cộng đồng

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như vậy khi chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch virus corona vào chiều nay, 4-2.

Tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch virus corona, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, theo báo cáo của ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc, có 302 sinh viên học ở Vũ Hán thì 281 em về ăn Tết, hiện còn 21 sinh viên còn ở Vũ Hán. Trong 281 sinh viên về nước đã có 7 em ra xét nghiệm, 3 người âm tính và 4 người chờ kết quả.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

281 sinh viên từ Vũ Hán nếu xét nghiệm sẽ được miễn phí

"Hiện kinh phí xét nghiệm nhiều em sinh viên gặp khó khăn, nhiều em muốn ra xét nghiệm thì do kinh phí nên khó" -  ông Độ nói và đề xuất miễn kinh phí xét nghiệm cho 281 sinh viên học ở Vũ Hán về.

Sau đó, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết với tất cả các trường hợp truyền nhiễm nhóm A phí xét nghiệm được miễn phí hết.

Liên quan đến việc đưa sinh viên Việt Nam về, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng bây giờ số lượng sinh viên, học sinh Việt Nam ở bên Trung Quốc rất đông, không đặt vấn đề phải di số sinh viên này về, mà chỉ sinh viên ở Vũ Hán – trung tâm dịch và có nhu cầu về thôi. Phó Thủ tướng cũng nói không nên tổ chức chuyến bay riêng đưa sinh viên về mà kết hợp khi viện trợ hàng cho Trung Quốc thì đưa các sinh viên trở về luôn.

Phải cách ly người về từ vùng dịch

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến giải pháp cách ly những người từ vùng dịch về nước trong 14 ngày phải thực hiện nghiêm. “UBND các cấp phối hợp với các cơ quan như Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện vấn đề này. Kể cả người đi từ nước khác qua Trung Quốc rồi đến Việt Nam phải được cách ly vì đây là biện pháp rất quan trọng không để lây nhiễm trong cộng đồng”, Thủ tướng nói.

Đối với băn khoăn về việc các du khách từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch đã được cấp visa trước đó, Thủ tướng cũng yêu cầu dừng nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày. “Cái này phải cương quyết. Dự lệnh 12 giờ từ khi phát hành văn bản và bắt đầu tính từ 12 giờ ngày 5-2 thực hiện” Thủ tướng chỉ đạo.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu, các chuyến bay chở khách về Trung Quốc thì chiều về Việt Nam không chở người, trừ chuyến bay từ Vũ Hán có một số sinh viên và phụ huynh được cấp phép bay.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành chuẩn bị hàng hóa việc trợ để sớm đưa đến Vũ Hán và đón bà con ở đây có nguyện vọng về. Đối với các chuyến bay, tàu liên vận chở hàng (không chở người), Thủ tướng đồng ý cấp phép nhưng phải đảm bảo vệ sinh phòng bệnh. Việc này để đảm bảo thương mại bình thường và mình cũng có nhu cầu.

Chống dịch như chống giặc

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “chống dịch như chống giặc” để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành có liên quan, các địa phương theo dõi chỉ đạo đôn đố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, Bộ Y tế rà soát kịch bản, phương án ứng phó nhưng không gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

“Thủ tướng công bố dịch là đúng luật, nhưng chưa ban bố tình trạng khẩn cấp vì tính hình chưa quá phức tap, nhưng tinh thần chúng ta phải hết sức thận trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý các bộ ngành triển khai đối sách giảm thiểu tác động của dịch đối với kinh tế. “Tình hình dịch bệnh có thể lâu dài. Các bộ cần có phương án chủ động phân tích, tính toán, xử lý kịch bản tăng trưởng ngay quý 1, quý 2 này. Tập trung phòng chống dịch bệnh nhưng chủ động tái cơ cấu một số ngành lĩnh vực”, Thủ tướng nói.

Có 29.000 lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, có 29.000 lao động người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, trong số này có trên 27.000 người về quê ăn tết, số đã trở lại làm việc là trên 12.000 người, 64 người đã được cách ly khi trở lại. Trước tình hình dịch bệnh lây lan, Bộ đề nghị dừng tiếp nhận người lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.