Phá sản phương án đưa rác từ Côn Đảo vào đất liền

(PL)- Việc chi 61 tỉ đồng để đóng gói, vận chuyển 56.000 tấn rác tồn đọng tại Côn Đảo về đất liền chôn lấp quá tốn kém và không hiệu quả.

Sáng 23-8, Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và huyện Côn Đảo để xem xét phương án, phê duyệt dự toán chi phí vận chuyển rác thải sinh hoạt tồn đọng tại Côn Đảo về đất liền xử lý.

Tồn 70.000 tấn rác trên đảo

Cụ thể, số lượng rác tồn đọng tại bãi rác Bãi Nhát, Côn Đảo hiện nay khoảng 70.000 tấn, chưa kể lượng rác phát sinh hằng ngày là 15 tấn/ngày.

Huyện Côn Đảo đã đưa lò đốt rác thải sinh hoạt vào hoạt động với công suất 150-500 kg rác/giờ, mỗi ngày đốt được khoảng năm tấn rác thải. Lượng rác tiếp tục tồn đọng mỗi ngày thêm khoảng 10 tấn. Do không được xử lý nên mùi hôi thối và nước rỉ của rác đã tràn lan gây ô nhiễm nặng khu vực xung quanh. Thậm chí nước rỉ rác đang xâm nhập và làm ô nhiễm nguồn nước, đất tại đây, đe dọa môi trường bãi tắm Bãi Nhát, nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Để xử lý tình trạng này, từ đầu năm 2019, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành họp nhiều cuộc họp để tìm phương án phù hợp. Tại cuộc họp đầu tháng 7-2019, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thống nhất phương án vận chuyển lượng rác thải tồn đọng trên theo đường tàu biển về đất liền xử lý tại khu chôn lấp rác thải tập trung xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ). Theo tỉnh, việc vận chuyển toàn bộ rác tồn đọng về đất liền nhằm giải phóng bãi rác đang gây ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị khu vực Bãi Nhát, giải phóng mặt bằng khu vực này để sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác của huyện.

Tỉnh cũng giao huyện Côn Đảo khẩn trương xây dựng định mức, đơn giá xử lý, gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh báo cáo thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời lập dự án xây dựng đường vào, chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác thải Côn Đảo.

Núi rác khổng lồ đang tồn đọng tại Côn Đảo. Ảnh: T.KHÁNH

Đắt và không khả thi

Theo chỉ đạo trên, huyện Côn Đảo đã lập phương án và dự trù kinh phí thực hiện. Cụ thể, số lượng rác tồn đọng tại Côn Đảo được tính để vận chuyển khoảng 56.000 tấn (tạm tính tỉ trọng sau khi ép, còn khoảng 80% - PV). Thời gian thực hiện ép rác dự kiến trong bảy tháng với tổng kinh phí ép, vận chuyển về đất liền khoảng 40 tỉ đồng. Cộng với các khoản chi phí khác như xử lý, chôn lấp tại khu xử lý rác tập trung xã Tóc Tiên…, tổng số tiền sẽ là gần 61 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước chi trả. Theo huyện, sau khi được tỉnh phê duyệt, huyện sẽ tổ chức đấu thầu, chọn đơn vị thực hiện, tổ chức triển khai cuối năm 2019, đầu năm 2020.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá kỹ, trên cơ sở ý kiến các sở, ngành, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thống nhất bỏ phương án đóng gói, vận chuyển rác bằng tàu về đất liền, chôn lấp tại khu xử lý rác Tóc Tiên. Lý do là chi phí đóng gói, vận chuyển, chôn lấp quá cao, không hiệu quả.

Thay vào đó, tỉnh chọn phương án sẽ xử lý rác tồn đọng bằng công nghệ đốt ngay tại Côn Đảo. Trong khi chờ Sở TN&MT lên phương án xử lý, xây dựng nhà máy đốt rác có công nghệ tốt, phù hợp hơn cho địa phương, số rác tồn đọng sẽ được đóng gói, hút chân không để tránh ô nhiễm môi trường và tạm thời bảo quản tại Côn Đảo.

Tại buổi họp, huyện Côn Đảo cũng báo cáo về việc xây dựng hạ tầng nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại Bến Đầm, dự kiến nhà máy sẽ rộng khoảng 1,92 ha. Trong khi đó, diện tích bãi rác Bãi Nhát hiện hữu là khoảng 8.150 m2 (rác tồn đọng đã chiếm đến 7.350 m2). Đây đều là đất rừng đặc dụng do Vườn quốc gia Côn Đảo quản lý. Nếu đầu tư dự án, cần phải báo cáo xin Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Quy trình ép rác, vận chuyển về đất liền dự kiến

Rác hiện hữu được cẩu xúc tiền hành di dời ra vị trí đặt máy ép để ép đóng thành từng khối với trọng lượng trung bình khoảng 800 kg/kiện;  Từng kiện rác được buộc bằng dây đai tránh phân rã, rơi vãi khi vận chuyển; Khi đủ số lượng, từng kiện rác sẽ được bốc lên xe chở ra cảng Bến Đầm, cách đó khoảng 8 km; Tại cảng, kiện rác được dỡ xuống tàu chở cát, đá chở về đất liền tại cảng thủy nội địa khu vực thị xã Phú Mỹ; Sau đó, rác sẽ được bốc lên xe, chở về bãi rác tập trung xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (cách đó 15 km). Tại bãi rác, rác sẽ được đơn vị quản lý bãi rác cân chính xác khối lượng…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.