PGS Nguyễn Ngọc Điện nhận huân chương Cành cọ Hàn lâm Pháp

(PLO)- Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một trong những phần thưởng cao quý của chính phủ Pháp nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, nghệ thuật. 
Sáng 19-7, ông Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Pháp tại TP.HCM đã thay mặt tổng thống nước Cộng hòa Pháp trao huân chương Cành cọ Hàn lâm cho Viện sĩ-PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM).
Tại lễ trao huân chương cao quý này, ông Vincent Floreani đã đánh giá cao những đóng góp của Viện sĩ-PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện trong mối quan hệ hợp tác Việt-Pháp, dặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.
Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một trong những phần thưởng cao quý của chính phủ Pháp ra đời từ thế kỷ 19, dưới thời Napoleon đệ nhất nhằm vinh danh cho những cá nhân có những đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa nghệ thuật. 

Ông Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM thay mặt tổng thống nước Cộng hòa Pháp trao huân chương Cành cọ Hàn lâm cho Viện sĩ-PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện. Ảnh: AN NHIÊN

PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM, cũng đánh giá cao những đóng góp của Viện sĩ-PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện đối với nhà trường. Viện sĩ Điện là một nhà khoa học có nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác Pháp ngữ tại Việt Nam. Ông là thành viên của Hội đồng Khoa học Cơ quan Pháp ngữ AUF, là thành viên của Ủy ban định hướng chiến lược AUF và là chủ tịch Hiệp hội các trường đại học sử dụng tiếng Pháp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Viện sĩ Nguyễn Ngọc Điện là người Việt Nam đầu tiên được kết nạp thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp.

Công tác tại Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM từ năm 2008, Viện sĩ Nguyễn Ngọc Điện, phụ trách quản lý đào tạo luật, nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế, kiểm định, khảo thí. Với cương vị công tác của mình, ông Điện đã góp phần thúc đẩy để nhà trường và các trường đại học uy tín, lâu đời tại Pháp cùng xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên và đào tạo thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế với ĐH Pantheon Assas Paris II, chương trình thạc sĩ Luật dân sự với Sorbone Paris 1,... 
Ngoài ra, các chương trình tăng cường tiếng Pháp đang được triển khai tại trường và các dự án được nhận tài trợ từ Cơ quan ĐH Pháp ngữ AUF cũng do ông Điện kết nối. Các chương trình này góp phần nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo của Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.